Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc và Liên minh châu Âu ký kết Hiệp định Đối tác kỹ thuật số

Write: 2022-11-29 16:14:09Update: 2022-11-29 16:14:43

Hàn Quốc và Liên minh châu Âu ký kết Hiệp định Đối tác kỹ thuật số

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Lee Jong-ho và Ủy viên phụ trách Thị trường nội địa châu Âu Thierry Breton ngày 28/11 đã ký kết Hiệp định Đối tác kỹ thuật số Hàn Quốc-Liên minh châu Âu (EU), nhất trí đẩy mạnh hợp tác, xúc tiến thảo luận về các vấn đề thương mại kỹ thuật số.  

Hai bên cùng chung nhận thức rằng phát triển và sử dụng kỹ thuật số phải dựa trên các nguyên tắc cơ bản trong việc tôn trọng các giá trị dân chủ và nhân quyền, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thông qua Hiệp định, Hàn Quốc và EU sẽ tăng cường hợp tác mang tính bao quát về các kế hoạch liên quan đến kỹ thuật số bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng và nhân lực, chuyển đổi dịch vụ doanh nghiệp và dịch vụ công cộng sang kỹ thuật số, thương mại kỹ thuật số. 

Cụ thể, hai bên sẽ ra sức xúc tiến 11 bài toán hợp tác là chíp bán dẫn, điện toán hiệu năng cao (HPC), công nghệ lượng tử, an ninh mạng, công nghệ 5G-6G, giao lưu nhân sự và kỹ thuật số toàn diện, trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng số, cơ chế và luật pháp liên quan đến kỹ thuật số, tin cậy kỹ thuật số và thương mại kỹ thuật số.

Tổng thống Yoon Suk-yeol và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hoan nghênh sự hợp tác kỹ thuật số lần này giữa hai bên và nhận xét đây sẽ là bàn đạp cho sự hợp tác lâu dài trong tương lai.

Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Lee Jong-ho cho biết, với tư cách là nhóm các nước dẫn đầu về kỹ thuật số, EU đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc thảo luận quốc tế về quyền cơ bản của công dân trong xã hội kỹ thuật số. Do đó, Liên minh châu Âu sẽ là một đối tác tuyệt vời trong việc hợp tác về các vấn đề kỹ thuật số.

Lựa chọn của ban biên tập