Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Giá cước taxi tại Seoul bắt đầu tăng từ ngày 1/2

Write: 2023-01-31 13:26:51Update: 2023-01-31 13:27:20

Giá cước taxi tại Seoul bắt đầu tăng từ ngày 1/2

Photo : YONHAP News

Bắt đầu từ 4 giờ sáng ngày 1/2, giá mở cửa các loại taxi cỡ trung bình ở thủ đô Seoul sẽ tăng thêm 1.000 won (0,8 USD), tức từ 3.800 won lên 4.800 won (3,1 lên 3,9 USD). Mức phí thu theo quãng đường vốn là 100 won (0,1 USD) cho mỗi 132m như hiện nay bị giảm thành mỗi 131m, mức phí thu theo thời gian xe chạy vốn là 100 won/31 giây cũng giảm thành 100 won/30 giây. 

Giá mở cửa các loại taxi cao cấp, taxi cỡ lớn sẽ được nâng từ 6.500 won (5,3 USD) cho 3 km đầu tiên lên 7.500 won (6,1 USD).

Ngoài ra, giá mở cửa các loại taxi du lịch dành cho người nước ngoài cũng được nâng trong khoảng từ 5.000 won (4,1 USD) tới 10.000 won (8,1 USD).

Sau taxi, dự báo sẽ tới lượt giá vé tàu điện ngầm và xe buýt nội thành tăng. Chính quyền thành phố có kế hoạch nâng giá vé hai loại phương tiện giao thông công cộng này vào tháng 4 tới. Thành phố Seoul sẽ tiến hành các quy trình liên quan, như tổ chức buổi trưng cầu ý kiến vào ngày 10/2, lấy ý kiến của Hội đồng thành phố, thẩm định tại Ủy ban đối sách giá tiêu dùng. Mức nâng được dự kiến trong khoảng từ 300 won tới 400 won (0,2 tới 0,3 USD).

Hiện tại, giá vé tàu điện ngầm tại Seoul là 1.250 won (1 USD), và xe buýt là 1.200 won (xấp xỉ 1 USD) nếu thanh toán bằng thẻ giao thông.

Lựa chọn của ban biên tập