Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh đang trao đổi mật thiết với Việt Nam về vụ quân đội Hàn Quốc thảm sát người dân làng Phong Nhị

Write: 2023-02-08 14:48:21Update: 2023-02-08 14:49:45

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh đang trao đổi mật thiết với Việt Nam về vụ quân đội Hàn Quốc thảm sát người dân làng Phong Nhị

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/2 cho biết hai nước Hàn-Việt đang tiếp tục thảo luận mật thiết về các vấn đề tồn đọng để phát triển hơn nữa mối quan hệ bền vững gây dựng trong suốt 30 năm qua, kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 1992, dựa trên nguyên tắc "Gác lại quá khứ và hướng đến tương lai".

Đây là bình luận đầu tiên được Bộ Ngoại giao công bố sau khi Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 7/2 đưa ra phán quyết yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc bồi thường về vụ binh lính Hàn Quốc thảm sát thường dân làng Phong Nhị (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trong chiến tranh Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm chính về điều phái binh lính, lại úp mở về việc kháng cáo rằng sẽ thảo luận với Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) về phương án xử lý vụ việc. 

Về phần mình, bà Nguyễn Thị Thanh, nguyên đơn của vụ kiện, thông qua báo chí đã bày tỏ niềm vui mừng trước phán quyết này, cho rằng đây sẽ là niềm an ủi cho 74 linh hồn người dân thiệt mạng, và gửi lời cảm ơn đến những luật sư người Hàn Quốc đã hỗ trợ trong vụ kiện lần này.

Đội ngũ luật sư cho biết việc một cơ quan chính thức của Hàn Quốc công nhận quá khứ thảm sát người dân Việt Nam của binh lính nước này có thể được coi là lời xin lỗi chính thức đầu tiên của cơ quan tư pháp Hàn Quốc đến các nạn nhân.

Phía luật sư còn nhấn mạnh phán quyết trước đây tại nước ngoài từng chỉ coi vụ thảm sát là một hành động sai lệch của cá nhân, nhưng phán quyết lần này cho thấy Tòa án đã công nhận đây là vụ thảm sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tác chiến của một đơn vị quân đội.

Năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh đã đâm đơn kiện với cáo buộc các quân lính thuộc Lữ đoàn 2 Thủy quân lục chiến của quân đội Hàn Quốc đã thảm sát hơn 70 thường dân tại làng Phong Nhị, trong đó bà Thanh là một trong những nạn nhân bị bắn và có người thân bị sát hại vào ngày 12/2/1968.

Thông qua lần phán quyết này, khả năng cao những nạn nhân tương tự sẽ có thể đâm đơn kiện trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập