Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội kết thúc phiên chất vấn Chính phủ trong tranh cãi

Write: 2023-02-09 11:08:08Update: 2023-02-09 16:31:07

Quốc hội kết thúc phiên chất vấn Chính phủ trong tranh cãi

Photo : YONHAP News

Trong ngày cuối cùng phiên chất vấn Chính phủ tại Quốc hội 8/2, chính giới Hàn Quốc đã công kích gay gắt lẫn nhau xoay quanh nghi ngờ liên quan tới Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. 

Nghị sĩ Jang Kyung-tae của đảng Dân chủ đồng hành chất vấn về việc Viện Kiểm sát chỉ định công tố viên phụ trách nghi ngờ bà Kim Keon-hee thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors chỉ hai tuần trước khi Tòa án tuyên án. Nghị sĩ Suh Bum-soo đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì đặt câu hỏi về việc ông Lee Jae-myung hiện đang bị điều tra về hàng loạt cáo buộc.

Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon thì phản ứng hết sức gay gắt, cho rằng phe đối lập đang lấy Luật công khai danh tính công tố viên hòng ngăn chặn cuộc điều tra nhắm vào Chủ tịch đảng này. Ông Han còn yêu cầu các nghị sĩ đảng đối lập phải công khai xin lỗi vì nêu ra nghi ngờ ông này đã có mặt tại quán rượu ở phường Cheongdam (quận Gangnam, Seoul) hồi tháng 7.

Dư chấn sau việc Quốc hội thông qua dự thảo luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min vẫn còn kéo dài sang phiên chất vấn Chính phủ. Thủ tướng Han Duck-soo lấy làm tiếc vì xảy ra một tình huống chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nghị viện của Hàn Quốc.

Sau ba ngày công kích dữ dội lẫn nhau tại phiên chất vấn Chính phủ, dự kiến chính giới sẽ còn tiếp tục đối đầu một lần nữa về việc ông Lee Jae-myung trình diện tại Viện Kiểm sát lần hai và vụ án thao túng giá cổ phiếu công ty Deutsch Motors sắp sửa có phán quyết sơ thẩm.

Lựa chọn của ban biên tập