Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Việt Nam xem xét kéo dài thời hạn thị thực điện tử cho khách du lịch người nước ngoài lên ba tháng

Write: 2023-03-20 15:39:24Update: 2023-03-20 15:39:43

Việt Nam xem xét kéo dài thời hạn thị thực điện tử cho khách du lịch người nước ngoài lên ba tháng

Photo : YONHAP News

Báo VnExpress của Việt Nam ngày 19/3 đưa tin Bộ Công an đã lập Dự thảo luật sửa đổi về điều khoản của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đề xuất kéo dài thời hạn của thị thực điện tử (e-visa) cấp cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam lên tối đa ba tháng nhằm thu hút khách du lịch quốc tế.

Ngoài ra, người nước ngoài sở hữu thị thực điện tử còn có thể nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần trong thời gian thị thực còn giá trị. 

Hiện nay, Việt Nam cấp thị thực điện tử một lần có thời hạn một tháng cho người nước ngoài đến từ 80 quốc gia và khu vực.

Thêm vào đó, Bộ Công an còn nâng số ngày cho phép lưu trú của người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam không có thị thực từ 15 ngày lên 30 ngày. 

Từ tháng 3/2022, Việt Nam đã mở cửa toàn diện đón tiếp người nước ngoài, song số khách du lịch người nước ngoài đến đây trong năm ngoái là 3,6 triệu người, chỉ bằng 20% con số trước thời kỳ dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 cho biết sẽ tăng số quốc gia được miễn visa khi nhập cảnh Việt Nam và kéo dài thời hạn lưu trú.

Được biết, Việt Nam đã đặt ra mục tiêu thu hút 8 triệu khách du lịch người nước ngoài trong năm 2023.

Lựa chọn của ban biên tập