Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Du học sinh Việt Nam chiếm tỷ lệ đông nhất trong số các sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc

Write: 2023-03-24 14:26:44Update: 2023-03-24 16:37:52

Du học sinh Việt Nam chiếm tỷ lệ đông nhất trong số các sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 23/3 cho biết tổng số du học sinh người nước ngoài tính đến cuối tháng 1/2023, bao gồm học tiếng, là 205.167 người, tăng 7.933 người so với cùng kỳ năm ngoái (197.234 người).

Số du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc tăng đều đặn qua các năm và ghi nhận mức 180.000 người vào năm 2019, song đã giảm khoảng 40.000 người vào năm 2020 do dịch bệnh COVID-19, và hiện đã tăng trở lại.

Phần lớn du học sinh đến Hàn Quốc theo visa du học (D-2), chiếm 146.000 người; visa học tiếng Hàn (D-4-1) là 59.000 người, visa học ngoại ngữ khác (D-4-7) là 23 người.

Du học sinh người Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 70.212 người, theo sau đó là Trung Quốc (63.859 người). Du học sinh đến từ Uzbekistan và Mông Cổ cũng vượt hơn 10.000 người. Số lượng du học sinh đến từ Nhật Bản, Pháp, Pakistan là khoảng 1.000-5.000 người.

Xét theo trường đại học, tính đến cuối năm ngoái, số du học sinh tại trường Đại học Sungkyunkwan là nhiều nhất với 4.751 người, tiếp theo đó là Đại học Kyunghee (4.439 người), Đại học Yonsei (4.084 người), Đại học Korea (3.432 người). Phần lớn các trường đại học địa phương có khoảng 500 du học sinh.

Các loại visa du học cho phép học sinh cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc trong hai năm, sau đó có thể gia hạn tiếp tùy theo tình hình học tập. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp du học sinh hết hạn visa nhưng vẫn không về nước mà cư trú bất hợp pháp để kiếm tiền.

Tính đến tháng 2, số người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc là 7.199 người, trong đó có 9% (666 người) là du học sinh theo visa du học và học tiếng.

Mặt khác, trong bối cảnh số du học sinh tại một số trường đại học quanh thủ đô Seoul chiếm khoảng 20% tổng số sinh viên của toàn trường, khiến các trường chú trọng hơn nhiều cho sinh viên quốc tế, như một số trường đại học có ký túc xá riêng cho du học sinh, hoặc các quán ăn phù hợp với khẩu vị của sinh viên quốc tế cũng mọc lên xung quanh các trường đại học.

Lựa chọn của ban biên tập