Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng đối lập đề nghị Quốc hội tổ chức phiên điều trần về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật

Write: 2023-03-29 15:35:16Update: 2023-03-29 15:35:35

Đảng đối lập đề nghị Quốc hội tổ chức phiên điều trần về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng Dân chủ đồng hành ngày 29/3, Đại điện đảng tại Quốc hội Park Hong-keun lên án mạnh mẽ việc Chính phủ Nhật Bản ngang nhiên xuyên tạc lịch sử, có hành vi ác ý hòng xâm phạm tới cả chủ quyền của Hàn Quốc. 

Ông Park nhấn mạnh trong khi Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật mới chỉ diễn ra chưa đầy hai tuần, thì Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản một ngày trước lại thông qua kiểm duyệt sách giáo khoa bậc tiểu học, trong đó phủ nhận vấn đề bắt quân dịch, cưỡng ép người Joseon (Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) trong thời kỳ đô hộ bán đảo Hàn Quốc. 

Đại diện Park cho rằng chính sách ngoại giao nhục nhã đối với Nhật Bản của Tổng thống Yoon Suk-yeol, người coi thường lịch sử 36 năm bị thực dân Nhật đô hộ, đã khiến người dân phải chịu nỗi nhục này.

Ông Park Hong-keun yêu cầu Chính phủ phải huy động mọi biện pháp ngoại giao quyết liệt và thực chất, như triệu tập Đại sứ Nhật Bản, thay vì chỉ đối phó một cách qua loa. Ngoài ra, Đại điện đảng đối lập yêu cầu đảng cầm quyền phải tích cực phối hợp để đối phó trên phương diện Quốc hội.

Lãnh đạo đảng đối lập yêu cầu Tổng thống phải trực tiếp bày tỏ lập trường phản đối với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, yêu cầu Tokyo phải thu hồi các sách giáo khoa chứa lập luận sai lệch về lịch sử. 

Cùng ngày, đảng Dân chủ đồng hành đã đệ trình Quốc hội đơn đề nghị tổ chức phiên điều trần nhằm làm sáng tỏ về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật "nhục nhã" và giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến của Chính phủ. 

Phạm vi điều trần gồm có các nội dung như làm sáng tỏ có hành vi phi pháp, vi hiến, lơ là công việc, tham ô, lạm dụng chức quyền trong quá trình Chính phủ công bố giải pháp để bên thứ ba đứng ra chi trả tiền bồi thường, bất chấp sự phản đối của các nạn nhân và người dân hay không; nội dung thứ hai là về việc lãnh đạo hai nước có thảo luận hay nhắc tới vấn đề chủ quyền đảo Dokdo, vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến hay không; tiếp theo là việc Nhật Bản có yêu cầu dỡ bỏ lệnh hạn chế nhập khẩu thủy sản từ tỉnh Fukushima sau cuộc hội đàm của Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn hay không; và nội dung cuối cùng là về việc tại sao Chính phủ Hàn Quốc lại rút lại vụ kiện Nhật Bản tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), bình thường hóa Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) và tiến hành quy trình đưa Nhật Bản trở lại "Danh sách trắng" các quốc gia được ưu đãi về quy trình xuất khẩu trước, trong khi Tokyo chưa hề xin lỗi.

Trong đơn đệ trình, ngoài các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành còn có tên của nghị sĩ Yong Hye-in đảng Thu nhập cơ bản, nghị sĩ độc lập Kim Hong-gul. Ngược lại, đảng Công lý không tham gia đề nghị, do nhận định nghi vấn về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật không thể giải quyết bằng phiên điều trần tại Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập