Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Show diễn thời trang của hãng Gucci tổ chức tại cung Gyeongbok của Hàn Quốc

Write: 2023-05-17 14:27:05Update: 2023-05-17 14:43:11

Show diễn thời trang của hãng Gucci tổ chức tại cung Gyeongbok của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thời trang cao cấp nổi tiếng thế giới Gucci ngày 16/5 đã mở show thời trang Gucci Cruise 2024 tại cung Gyeongbok (Cảnh Phúc). 

Vốn được dùng để tổ chức các sự kiện quan trọng của quốc gia và tiếp đón các sứ thần nước ngoài, điện Geunjeong (Cần Chính) của cung Gyeongbok vào ngày này đã trở thành nơi hội tụ của dàn người mẫu, nhà thiết kế, người nổi tiếng trên khắp thế giới, trong đó có đại sứ của Gucci là ca sĩ kiêm diễn viên IU, diễn viên Lee Jung-jae, Kim Hye-soo, Kim Hee-ae, thành viên Hanni của nhóm nhạc nữ NewJeans.

Đây là buổi diễn đầu tiên trong tour diễn châu Á của hãng Gucci. Bộ sưu tập Cruise dựa trên ý tưởng về tầng lớp thượng lưu của châu Âu đến các nước ấm áp nghỉ dưỡng để tránh cái lạnh của mùa đông, và trình diễn cho người xem thấy dòng chảy của thời trang mùa xuân trong năm sau đó.

Phụ trách phần nhạc nền của show diễn là đạo diễn âm nhạc Jung Jae-il của bộ phim "Ký sinh trùng" (tên tiếng Anh: Parasite) và "Trò chơi con mực" (tên tiếng Anh: Squid game).

Nhiều khách mời đã cảm thán trước hình ảnh người mẫu mặc những bộ quần áo gợi nhớ đến quần áo thể thao hoặc những chiếc ván lướt sóng, cũng như bất ngờ vì những trang phục này trông phù hợp với khuôn viên của cung điện Hàn Quốc.

Phía Gucci cho biết đã đổ khá nhiều công sức chuẩn bị cho show diễn lần này. Trước đó, hãng này đã từng mở nhiều show thời trang lớn nhỏ tại các cung điện khác như cung Deoksu (Đức Thọ), cung Changdeok (Xương Đức), nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức tại điện Geunjeong, là tòa điện trung tâm của cung Gyeongbok và cũng được xem là quốc bảo.

Vào tháng 11 năm ngoái, Gucci đã từng có kế hoạch tổ chức show diễn thời trang tại cung Gyeongbok trong chiến dịch Gucci Cosmogonie, nhưng đã hủy bỏ để bày tỏ sự thương tiếc đối với các nạn nhân trong thảm họa giẫm đạp tang thương tại Itaewon. 

Do đó, hãng thời trang này đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho sàn diễn năm nay, chẳng hạn như gói quà tặng cho khách tham gia được gói bằng vải có họa tiết gần giống như trần nhà cung điện, kèm theo đồ trang sức truyền thống là norigae, chuẩn bị thiết bị âm thanh từ một tuần trước, dán đề can lên cột nhà để tránh trầy xước vì va chạm. 

Những nỗ lực này đã khiến các khách mời đánh giá cao diện mạo mới của cung Gyeongbok. Một số người Hàn có mặt tại đây đã bày tỏ sự tự hào khi một sự kiện quốc tế được tổ chức tại cung điện mang đậm màu sắc dân tộc. Về phần mình, Giám đốc Cục Di sản văn hóa quốc gia cho rằng đây sẽ là bước đi đầu tiên trong hành trình quảng bá văn hóa và di sản Hàn Quốc đến bạn bè quốc tế.

Lựa chọn của ban biên tập