Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Dự báo có mưa rào ở nhiều địa phương tại Hàn Quốc vào ngày 28/6

Write: 2023-06-27 14:54:55Update: 2023-06-27 19:31:35

Photo : KBS News

Các đám mây gây ra mưa lớn tại khu vực tỉnh Gangwon và phía Bắc tỉnh Gyeongsang (phía Đông Hàn Quốc) đã tan đi để lại bầu trời quang đãng vào sáng ngày 27/6.

Vùng áp thấp gây ra mưa đi ngang qua Hàn Quốc vào ngày 26 và 27/6 đã mang theo dải hội tụ gây mưa đến miền Nam Hàn Quốc. Dải hội tụ này dần tiến lên phía Bắc và gây ra mưa lớn tối đa 400 mm tại đảo Jeju, lượng mưa gần 180 mm tại tỉnh Gangwon, Chungcheong, miền Nam bán đảo Hàn Quốc.

Mưa lớn tập trung tại khu vực nhỏ hẹp đã khiến người dân không tránh khỏi thiệt hại. Tại thành phố Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong, đã có mưa lớn trên 60 mm trong suốt một tiếng đồng hồ vào buổi chiều ngày 26/6, khiến chính quyền phải ban cảnh báo chú ý mưa lớn và sạt lở đất. Thêm vào đó, mưa rơi suốt đêm đã khiến đất cát từ các công trình xây dựng trôi ra ngoài, đê điều cũ kỹ cũng bị sập.

Trong ngày 27/6, vùng áp thấp đã dần rút đi, trả lại thời tiết quang tạnh cho hầu hết các khu vực trên toàn Hàn Quốc, ngoại trừ bờ biển phía Nam.

Vùng duyên hải phía Nam khu vực tỉnh Nam Jeolla, Nam Gyeongsang, và đảo Jeju sẽ vẫn còn mưa cho đến sáng sớm ngày 28/6. Lượng mưa tại đảo Jeju được dự báo là từ 30-100 mm, nhiều nơi có mưa lớn trên 150 mm, tỉnh Nam Jeolla và Nam Gyeongsang là từ 10-60 mm. Đặc biệt, tại đảo Jeju và vùng biển phía Nam sẽ có khu vực chịu mưa lớn khoảng 30 mm mỗi giờ, cùng với sấm sét.

Được biết, tỉnh Bắc Gyeongsang, phía Bắc tỉnh Nam Gyeongsang, vùng duyên hải phía Đông tỉnh Gangwon đã ban lệnh cảnh báo nắng nóng, sau khi mây mưa tan biến.

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự đoán nhiệt độ cảm nhận sẽ ở mức cao trong một khoảng thời gian do dải hội tụ gây mưa đi về phía Nam, song sẽ không kéo dài.

Mặt khác, vào ngày 28/6, luồng khí lạnh dần đi xuống phía Nam khiến tầng khí quyển bất ổn, gây ra mưa rào ở nhiều nơi trên toàn quốc.

Lựa chọn của ban biên tập