Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên thảo luận về hợp tác kinh tế, thương mại với Nga

Write: 2024-01-19 10:55:30Update: 2024-01-19 13:37:56

Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên thảo luận về hợp tác kinh tế, thương mại với Nga

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/1 đưa tin một ngày trước, phái đoàn Chính phủ do Ngoại trưởng Choe Son-hui dẫn đầu đã xuất phát từ Matxcơva trở lại Bình Nhưỡng. Thứ trưởng Ngoại giao Pak Chol-jun, Đại sứ và Tùy viên Quân sự của Đại sứ quán Nga tại miền Bắc đã ra sân bay Bình Nhưỡng đón phái đoàn.

Trước đó, vào ngày 17/1 (giờ địa phương), Bộ trưởng Choe đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, thảo luận về phương án nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại.

Nối tiếp chuyến thăm Nga của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 9 năm ngoái, chuyến thăm miền Bắc của Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Nga Alexander Kozlov vào tháng 11, và chuyến thăm Bình Nhưỡng của Thống đốc vùng Primorsky vào tháng 12 cùng năm, giới chức hai nước Nga-Triều đang tích cực tìm kiếm phương án hợp tác ở lĩnh vực kinh tế.

Ngoại trưởng Choe Son-hui bắt đầu chuyến thăm Nga từ ngày 14/1, hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov và Tổng thống Vladimir Putin, thảo luận phương án hợp tác. Có thể trong các cuộc gặp này, giới chức hai nước đã thảo luận sâu rộng về hợp tác công nghệ vệ tinh trinh sát quân sự của miền Bắc và giao dịch vũ khí, chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Putin, phương thức thúc đẩy du lịch Bắc Triều Tiên.

Về vấn đề này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ ngày 18/1 cho biết Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang chú ý theo dõi các động thái giao lưu, hợp tác giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Ông Lim nhấn mạnh hợp tác, giao lưu Nga-Triều vừa phải tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, vừa phải theo hướng đóng góp cho hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập