Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bình Nhưỡng thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước, đáp trả tập trận chung trên biển Hàn-Mỹ-Nhật

Write: 2024-01-19 13:24:57Update: 2024-01-19 14:53:01

Bình Nhưỡng thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước, đáp trả tập trận chung trên biển Hàn-Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/1 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này, trong đó lên án cuộc tập trận trên biển của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật là hành vi đe dọa nghiêm trọng tới an toàn quốc gia. 

Để đáp trả, quân đội miền Bắc đã tiến hành một thử nghiệm quan trọng đối với hệ thống vũ khí dưới nước "Haeil-5-23" đang được Trung tâm nghiên cứu hệ thống vũ khí dưới nước, Viện khoa học quốc phòng Bắc Triều Tiên phát triển. Haeil (Sóng thần) là tên gọi của thiết bị tấn công hạt nhân dưới nước không người lái của miền Bắc, được mệnh danh là "ngư lôi hạt nhân", từng được nước này lần đầu công bố vào tháng 3 năm ngoái.

Tuy nhiên, tuyên bố trên không công bố nội dung và kết quả chính xác cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí dưới nước. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng miền Bắc cho biết quân đội nước này đã hoàn thiện trạng thái sẵn sàng đối phó bằng hạt nhân dưới nước. Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đáp trả cả trên biển và dưới đáy biển, để răn đe hành vi quân sự của Hải quân Mỹ và các đồng minh.

Trước đó, Hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã tiến hành tập trận chung ba bên trên vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju trong vòng từ ngày 15-17/1, nhằm nâng cao năng lực răn đe, đối phó chung với uy hiếp hạt nhân, tên lửa, và uy hiếp dưới nước từ Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập