Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Miền Bắc nhấn mạnh sự chính đáng của việc tăng cường năng lực quốc phòng

Write: 2024-01-22 14:33:02Update: 2024-01-22 15:45:50

Miền Bắc nhấn mạnh sự chính đáng của việc tăng cường năng lực quốc phòng

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/1 đưa tin cho biết phái đoàn đại diện Bắc Triều Tiên đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phong trào không liên kết (NAM) diễn ra tại thủ đô Kampala của Uganda trong hai ngày 19-20/1 (giờ địa phương).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao miền Bắc Kim Son-kyong cho biết lịch sử đã tiến xa và nhiều thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Phong trào không liên kết ra đời, nhưng trên trường quốc tế, sự cưỡng chế và lộng hành vẫn tràn lan; quyền tự chủ, quyền sinh tồn, quyền phát triển của các quốc gia thành viên của phong trào vẫn đang bị xâm phạm và uy hiếp nghiêm trọng, đặc biệt là trên bán đảo Hàn Quốc.

Ông Kim khẳng định việc bảo vệ quyền tự chủ của Bắc Triều Tiên là hoàn toàn phù hợp với hệ tư tưởng của Phong trào không liên kết, vốn phản đối sự xâm phạm và can thiệp vào chủ quyền của một quốc gia. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo cho sự an toàn của nền hòa bình thế giới, mà còn cho cả sự phát triển và củng cố phong trào. Quan chức này nhấn mạnh trong tương lai, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tập trung vào tăng cường vai trò của Phong trào không liên kết trong việc thiết lập trật tự quốc tế mới dựa trên sự tự chủ và công lý, phù hợp với tư tưởng chính sách đối ngoại như tự chủ, hòa bình và hữu nghị.

Về tình hình thế giới hiện nay, Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc cho rằng chiến tranh đang đến gần chúng ta một cách thực tiễn chứ không còn là một khái niệm trừu tượng nữa. Khi sự điên cuồng của kẻ thù trở nên khốc liệt hơn, thì cần thiết phải tiếp tục đẩy nhanh các dự án để trang bị đầy đủ năng lực đối phó áp đảo và tư thế sẵn sàng về mặt quân sự để đáp trả bất kỳ động thái khiêu khích. 

Phong trào không liên kết là một tổ chức quốc tế gồm các quốc gia từ chối gia nhập một trong hai khối quyền lực lớn của thời Chiến tranh lạnh (1947-1991), bao gồm 120 quốc gia thành viên. Bắc Triều Tiên gia nhập với tư cách là thành viên chính thức tổ chức này vào năm 1975.

Lựa chọn của ban biên tập