Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

"Mục tiêu tấn công mạng của tin tặc miền Bắc thay đổi tùy theo mối quan tâm của nhà lãnh đạo tối cao"

Write: 2024-01-24 13:12:44Update: 2024-01-24 16:14:21

Photo : YONHAP News

Một quan chức thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 24/1 cho biết theo kết quả phân tích đặc điểm các vụ tấn công mạng của tin tặc Bắc Triều Tiên vào năm ngoái, tin tặc miền Bắc dường như đã thay đổi mục tiêu tấn công tùy theo chỉ thị và mối quan tâm của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. 

Trong đầu năm 2023, khi ông Kim chỉ thị giải quyết vấn đề thiếu lương thực, thì tin tặc nước này tập trung tấn công các cơ quan nông, thủy sản của Hàn Quốc. Tới tháng 8, 9, khi nhà lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh về việc tăng cường sức mạnh Hải quân thì tin tặc nước này tấn công các công ty đóng tàu của miền Nam, đánh cắp tài liệu thiết kế, bản vẽ. Đến tháng 10, ông Kim chỉ thị phải tăng cường sản xuất máy bay mini không người lái, thì tin tặc miền Bắc thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm thu thập tài liệu động cơ máy bay không người lái của cơ quan Hàn Quốc và nước ngoài.

Hiện tại, Cơ quan Tình báo quốc gia vẫn đang chú ý theo dõi sát sao mối quan tâm và chỉ thị của Chủ tịch Kim Jong-un.

Mặt khác, theo kết quả phân tích của NIS, trong vòng 4 năm từ 2020-2023, Bắc Triều Tiên đã tiến hành tấn công mạng ít nhất 25 nước trong đó có Hàn Quốc ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Trong đó, nhiều nhất là các vụ tấn công liên quan tới lĩnh vực hàng không (25%), sau đó là ô tô điện (17%), vệ tinh (16%), tàu quân sự.
 
Đối với các vụ tấn công đánh cắp tiền ảo, ban đầu, miền Bắc tập trung tấn công vào các cơ quan tài chính lớn như ngân hàng, nhưng sau đó, do các đơn vị này tăng cường bảo mật, nên nước này chuyển sang tấn công các sàn giao dịch tiền ảo, gần đây thậm chí còn đánh cắp tiền ảo từ các nhà đầu tư cá nhân.

Cơ quan Tình báo quốc gia nhận định trong năm nay, có hơn 50 nước sẽ tổ chức bầu cử, trong đó tại Hàn Quốc là Tổng tuyển cử vào tháng 4 và Mỹ là bầu cử Tổng thống vào tháng 11, nên tin tặc Bắc Triều Tiên sẽ có thể tăng cường hơn nữa hoạt động tấn công mạng như phát tán tin giả trên mạng xã hội, tấn công hệ thống quản lý bầu cử.

Trong năm ngoái, NIS đã chỉ ra rằng hệ thống của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương lộ ra một số lỗ hổng. Hai cơ quan này đang tiếp tục hợp tác để ngăn chặn mối đe dọa an ninh mạng cho tới trước thềm Tổng tuyển cử.

Lựa chọn của ban biên tập