Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình lần thứ ba chỉ trong một tuần

Write: 2024-01-30 11:28:20Update: 2024-01-30 14:16:19

Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình lần thứ ba chỉ trong một tuần

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 7 giờ sáng ngày 30/1, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình chưa xác định trên biển Tây. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ ba của miền Bắc chỉ trong vòng một tuần, sau hai vụ phóng trước đó vào ngày 24 và 28/1.

Quân đội Hàn Quốc nhận định tầm bắn của tên lửa lần này đạt khoảng 1.500 đến 2.000 km. Trước đó, tên lửa hành trình Hwasal-1 và 2 mà miền Bắc phóng vào năm ngoái có tầm bắn lần lượt đạt 1.500 km và 1.800 km. Một quan chức quân đội nhận định tên lửa cùng ngày đã được phóng với tầm bắn thông thường mà miền Bắc tuyên bố. Mục đích của vụ phóng được cho là nhằm cải tiến tính năng của tên lửa hiện hành. 

Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ đang tiến hành phân tích kỹ lưỡng về địa điểm phóng và đường đi của tên lửa. Quân đội khẳng định đang tăng cường trạng thái giám sát, cảnh giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Washington, theo sát các hoạt động của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình Pulhwasal-3-31 từ tàu ngầm vào ngày 28/1. Tên lửa đã bay hơn hai tiếng và nhắm chính xác vào mục tiêu. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cho rằng nội dung công bố của miền Bắc chỉ là phóng đại, tầm bắn của tên lửa này trên thực tế là ngắn hơn nhiều.
 
Tên lửa hành trình bay chậm hơn tên lửa đạn đạo nhưng lại không dễ bị thăm dò, đánh chặn vì bay ở tầm thấp, có thể điều chỉnh được quỹ đạo bay, tránh được mạng lưới radar.

Lựa chọn của ban biên tập