Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Tân Đại sứ Mông Cổ trình Quốc thư lên Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên

Write: 2024-01-30 12:20:09Update: 2024-01-30 13:51:53

Tân Đại sứ Mông Cổ trình Quốc thư lên Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Choe Ryong-hae ngày 29/1 đã thay mặt Chủ tịch Kim Jong-un, nhận Quốc thư của tân Đại sứ Mông Cổ tại Bắc Triều Tiên Luvsantseren Erdenedava tại Đại lễ đường Mansudae (thủ đô Bình Nhưỡng). Hai bên đã trao đổi thân mật với nhau.

Theo hãng tin NK chuyên về thông tin Bắc Triều Tiên của Mỹ, ông Erdenedava đã được bổ nhiệm giữ chức Đại sứ tại miền Bắc vào tháng 10 năm 2021, song do tình hình đại dịch COVID-19 kéo dài nên phải đến cuối năm 2023 ông này mới đến Bình Nhưỡng.

Phần lớn cơ quan ngoại giao của các nước tại Bắc Triều Tiên phải đóng cửa do đại dịch COVID-19, và mới mở cửa hoạt động trở lại, chủ yếu là của các nước thân cận với miền Bắc, kể từ khi Đại sứ Trung Quốc Vương Á Quân được bổ nhiệm vào tháng 3 năm ngoái, và Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng tăng cường nhân sự trở lại vào tháng 9 cùng năm. Hiện quan chức ngoại giao của các nước phương Tây như Anh, Thụy Điển và Thụy Sĩ vẫn chưa thể nhập cảnh vào miền Bắc.

Mông Cổ là quốc gia thứ hai thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên sau Nga (thời đó là Liên bang Xô Viết) vào năm 1948. Sau đó, hai bên đặt Đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước, và duy trì mối quan hệ hữu nghị, như trao đổi điện chúc mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái.

Tân Đại sứ nước ngoài tại Bắc Triều Tiên sẽ phải trình bản sao Quốc thư lên Bộ Ngoại giao miền Bắc, và bản gốc lên Chủ tịch Ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao.

Lựa chọn của ban biên tập