Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thăm nhà máy đóng tàu quân sự

Write: 2024-02-02 11:04:03Update: 2024-02-02 15:47:44

Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thăm nhà máy đóng tàu quân sự

Photo : YONHAP News

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) ngày 2/2 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tới thăm nhà máy đóng tàu Nampo (tỉnh Nam Pyongan), kiểm tra tình hình đóng tàu quân sự. 

Trong chuyến thăm, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường sức mạnh Hải quân là bài toán quan trọng nhất để bảo vệ vững chắc chủ quyền trên biển, chuẩn bị cho chiến tranh. Nhà lãnh đạo miền Bắc chỉ ra rằng việc hiện đại hóa ngành công nghiệp đóng tàu, đáp ứng yêu cầu củathế kỷ mới chính là một sự đảm bảo quan trọng để quán triệt đường lối xây dựng kinh tế quốc phòng của đảng Lao động.

Ngoài ra, Chủ tịch Kim đã được nghe báo cáo cụ thể về tình hình đóng các tàu được quyết định tại Đại hội đảng Lao động lần thứ VIII và tình hình chuẩn bị cho các dự án mới quy mô lớn. Ông Kim chỉ thị phải hoàn thành các dự án đóng tàu trong thời gian thực hiện Kế hoạch 5 năm về phát triển sức mạnh quốc phòng.
   
Nhà lãnh đạo miền Bắc kỳ vọng nhà máy đóng tàu Nampo, một cơ sở đóng tàu quân sự quy mô lớn đáng tin cậy của nước này, sẽ đóng được những chiến hạm tầm cỡ thế giới. Nhà máy đóng tàu Nampo nằm ở tỉnh Nam Pyongan giáp với biển Tây, từng là nơi miền Bắc đóng sà lan dùng để phóng thử nghiệm dưới nước tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Tại Đại hội đảng Lao động tháng 1/2021, Bắc Triều Tiên đề ra Kế hoạch 5 năm về phát triển sức mạnh quốc phòng, và công bố 5 nhiệm vụ, trong đó có việc sở hữu vũ khí hạt nhân chiến lược dưới nước và tàu ngầm hạt nhân. Việc ông Kim đề cập tới nội dung liên quan trong Đại hội đảng lần VIII cho thấy không chỉ nhà máy đóng tàu Sinpo trên biển Đông, được biết đến là căn cứ hoạt động tàu ngầm của miền Bắc, mà cả ở nhà máy Nampo cũng đang diễn ra hoạt động liên quan tới tàu ngầm hạt nhân.

Lựa chọn của ban biên tập