Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bình Nhưỡng khẳng định việc phát triển hạt nhân là đóng góp không thể thiếu nhằm ổn định thế giới

Write: 2024-02-02 13:48:57Update: 2024-02-02 15:06:32

Bình Nhưỡng khẳng định việc phát triển hạt nhân là đóng góp không thể thiếu nhằm ổn định thế giới

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/2 đã giới thiệu toàn văn bài xã luận của nhà nghiên Ri Ji-song thuộc Hội nghiên cứu chính trị quốc tế của miền Bắc với tựa đề "Những hành động liều lĩnh đẩy cao khủng hoảng chiến tranh hạt nhân". Bài viết cho rằng việc Mỹ gần đây tái triển khai vũ khí hạt nhân tại Anh sau 15 năm kể từ khi rút khỏi nước này được công bố với giới truyền thông, đã gây chấn động toàn cầu. 

Bài viết lên án những động thái tăng cường vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, và nguy hiểm hơn nữa là Washington còn có ý định đưa những vũ khí hạt nhân chiến thuật, bao gồm cả bom hạt nhân B61-12, đến khu vực châu Á-Thái Bình Nhương. Hiện tại máy bay ném bom chiến lược hạt nhân tàng hình B-2 có thể chở bom hạt nhân B61-12 đang được Mỹ bố trí ở đảo Guam, nên có khả năng vũ khí này sẽ được sử dụng để tác chiến trên bán đảo Hàn Quốc trong tương lai. 

KCNA cũng nhấn mạnh tính chính đáng của việc miền Bắc phát triển vũ khí hạt nhân. Hãng thông tấn này cho biết Bắc Triều Tiên sẽ chứng minh rằng những nỗ lực tăng cường năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân của nước này là một đóng góp không thể thiếu trong việc kìm hãm mạnh mẽ các động thái khiêu khích đang ngày càng trở nên trắng trợn hơn trên phạm vi toàn cầu của Mỹ và các đồng minh, cũng như để duy trì sự cân bằng chiến lược và ổn định thế giới. 

Trước đó, tờ nhật báo The Times (Thời báo) của Anh cho biết Mỹ đang xúc tiến bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật tối tân B61-12 tại căn cứ Không quân ở Anh. Vũ khí hạt nhân của Mỹ từng được triển khai tại xứ sở sương mù cho đến năm 2008.

Lựa chọn của ban biên tập