Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ Y tế Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ thảm họa y tế lên mức "nghiêm trọng"

Write: 2024-02-23 14:11:27Update: 2024-02-23 15:20:13

Bộ Y tế Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ thảm họa y tế lên mức "nghiêm trọng"

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 23/2, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết tính đến một ngày trước đã có hơn 8.900 bác sĩ nội trú tại các bệnh viện trên cả nước nộp đơn thôi việc, trong đó hơn 7.800 người không đi làm. 

Thủ tướng Han nhấn mạnh hành động tập thể bất hợp pháp của các bác sĩ nội trú là giải pháp nguy hiểm, có thể dập tắt ước mơ của các bác sĩ trẻ mong muốn trở thành một người bác sĩ được kính trọng. Ông Han khẩn thiết đề nghị các bác sĩ nội trú quay trở lại với người dân và bệnh nhân trước khi quá muộn. 

Thủ tướng cũng hy vọng Hiệp hội Y học Hàn Quốc không đẩy những bác sĩ trẻ vào nguy hiểm; đồng thời cho biết Chính phủ luôn sẵn lòng đối thoại với các bác sĩ. Đặc biệt, ông Han cho biết sẽ đẩy nhanh các biện pháp đối phó toàn ngành Chính phủ để ổn định tình hình, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân. 

Vào ngày 22/2, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc đã mở cuộc họp rà soát đánh giá rủi ro, quyết định nâng cảnh báo nguy cơ thảm họa y tế từ mức "cảnh giới" lên mức cao nhất là "nghiêm trọng" kể từ 8 giờ sáng ngày 23/2. 

Thủ tướng Han cho biết Chính phủ sẽ nâng tỷ lệ vận hành các cơ quan y tế công cộng lên mức tối đa, mở cửa phòng cấp cứu mới tại 4 thành phố lớn vào đầu tháng 3 tới để kiểm soát toàn bộ việc vận chuyển các bệnh nhân nặng và nguy cấp, tập trung quản lý để các bệnh nhân cấp cứu có thể được kịp điều trị trong khoảng "thời gian vàng". Ngoài ra, Chính phủ sẽ mở rộng toàn diện khám chữa bệnh từ xa từ ngày 23/2, những bệnh nhân nhẹ có thể sử dụng dịch vụ tại các bệnh viện, phòng khám vẫn đang hoạt động bình thường gần nơi cư trú.

Lựa chọn của ban biên tập