Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích giới bác sĩ lấy chứng chỉ hành nghề để đe dọa tính mạng người dân

Write: 2024-03-19 13:25:08Update: 2024-03-19 15:32:21

Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích giới bác sĩ lấy chứng chỉ hành nghề để đe dọa tính mạng người dân

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 19/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lấy làm tiếc về việc một số bác sĩ lẽ ra phải ở bên cạnh bệnh nhân, thuyết phục các bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc, lại đang phản bội lại mong muốn của người dân về cải cách y tế, không làm tròn bổn phận của một thầy thuốc, thầy giáo. Ông Yoon nhấn mạnh chứng chỉ hành nghề bác sĩ là để cứu sống tính mạng con người, không thể sử dụng làm công cụ để uy hiếp, khiến người dân bất an. 

Phát biểu trên của Tổng thống được phân tích là nhằm chỉ trích việc một số giáo sư đại học Y và bác sĩ phòng khám tư đang có dấu hiệu tham gia vào hành động đình công tập thể của các bác sĩ nội trú, nhằm phản đối chính sách tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y của Chính phủ.

Tổng thống nhấn mạnh cải cách y tế là bài toán và mệnh lệnh từ người dân, một lần nữa thể hiện quyết tâm hoàn thiện bài toán cải cách y tế, trong đó có việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. 

Lãnh đạo Hàn Quốc dẫn số liệu thống kê cụ thể để nhấn mạnh về tính xác đáng của chính sách nâng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh ngành y mỗi năm. Theo ông Yoon, con số 2.000 người là mức tăng tối thiểu, xét tới xu hướng già hóa dân số tại Hàn Quốc, nhanh chưa từng thấy trên toàn thế giới. Vào năm 2000, dân số già chỉ chiếm tỷ lệ 7% tổng dân số, vậy nhưng hiện tại đã tăng lên 20%, và dự báo sẽ đạt 35% vào năm 2035. Xu hướng già hòa dân số và sự gia tăng thu nhập của người dân dẫn tới nhu cầu chăm sóc y tế cũng tăng theo, trong khi số lượng bác sĩ lại đang rất thiếu. Hệ thống y tế thiết yếu của Hàn Quốc chưa sụp đổ trong tình hình này cũng đã là một "kỳ tích".

Ông Yoon cho biết trong tháng 4, Chính phủ sẽ ra mắt Ủy ban đặc biệt về cải cách y tế trực tiếp dưới quyền Tổng thống; kêu gọi các tổ chức bác sĩ, trong đó có các bác sĩ nội trú, tham gia thảo luận cùng Chính phủ về phương án cải cách y tế thay vì đấu tranh tập thể.

Lựa chọn của ban biên tập