Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thương nhân Hàn Quốc tại Mỹ nỗ lực để được cấp hạn ngạch visa lao động chuyên môn riêng

Write: 2024-03-28 15:26:14Update: 2024-03-28 15:35:54

Thương nhân Hàn Quốc tại Mỹ nỗ lực để được cấp hạn ngạch visa lao động chuyên môn riêng

Photo : YONHAP News

Các thành viên đang hoạt động tại Mỹ thuộc Liên đoàn thế giới các hiệp hội thương nhân Hàn kiều (World-OKTA) ngày 23/3 (giờ địa phương) đã tổ chức lễ ra mắt Ủy ban Diễn đàn kinh tế Hàn-Mỹ. 

Tại lễ ra mắt, Ủy ban này đã đề ra bài toán ưu tiên hàng đầu là nỗ lực thông qua dự luật về cấp visa lao động chuyên môn cho người Hàn, tích cực vận động hành lang một cách hợp pháp với các Thượng, Hạ nghị sĩ Mỹ.

Trước đó, dự luật trên đã được đề xuất lên Thượng viện và Hạ viện Mỹ tháng 4 năm ngoái, với nội dung Chính phủ Mỹ cấp hạn mức tuyển dụng tối đa 15.000 lao động chuyên môn mang quốc tịch Hàn Quốc một năm.

Washington hiện chỉ cấp hơn 80.000 chỉ tiêu visa lao động chuyên môn (H-1B) một năm, nên cạnh tranh giữa nhân lực chuyên môn các nước rất khốc liệt. Nếu dự luật trên được thông qua thì Hàn Quốc sẽ có được hạn ngạch visa lao động chuyên môn lên tới 15.000 người mỗi năm, không liên quan tới hạn mức visa H-1B.

Hiện tại, trong số các nước ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ, các nước được Washington phân hạn ngạch riêng với visa H1-B là Chile (1.400 người), Singapore ( 5.400 người), Australia (15.000 người).

Chủ tịch Ủy ban Diễn đàn kinh tế Hàn-Mỹ Hwang Seon-young cho biết hiện tại, có hơn 50.000 sinh viên Hàn Quốc đang du học tại Mỹ, nhiều thứ ba sau Trung Quốc và Ấn Độ, phần lớn là những nhân tài ở các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học. Chế độ cấp visa trên sẽ giúp ích cho họ có cơ hội tìm việc tại Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập