Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lãnh đạo đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cam kết đổi mới chính trị

Write: 2024-03-29 14:42:40Update: 2024-03-29 15:17:44

Lãnh đạo đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cam kết đổi mới chính trị

Photo : KBS News

Phát biểu vận động tranh cử trên truyền hình vào ngày 28/3, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon đã cam kết về việc đổi mới chính trị một cách nghiêm túc.

Cụ thể, ông Han tuyên bố sẽ bắt đầu bằng việc giảm 50 ghế nghị sĩ Quốc hội, trả lương cho nghị sĩ bằng thu nhập bình quân của người dân. Lãnh đạo đảng cầm quyền cũng cam kết sẽ chăm lo cho cộng đồng Hàn kiều, ưu đãi cho người nước ngoài.

Trong một diễn biến khác, đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 29/3 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban trù bị bầu cử tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, thảo luận về chiến lược bầu cử. 

Chủ tịch đảng Lee Jae-myung không thể tham gia lịch trình vận động tranh cử chính thức do phải trình diện tại phiên tòa về các nghi ngờ khác nhau. Ông Lee cho biết vẫn tôn trọng quyết định của Tòa án, dù Tòa đã sắp xếp lịch xét xử đúng vào khoảng thời gian vận động tranh cử quý giá; cho rằng đây là kết quả từ sự thao túng của Viện Kiểm sát.

Mặt khác, xuất hiện trên một chương trình phát thanh của Đài SBS vào ngày 29/3, Chủ tịch đảng Cải cách mới Lee Jun-seok cho biết nội bộ đảng này không hề thảo luận hay xem xét về đề xuất hợp nhất ứng cử viên của đảng Sức mạnh quốc dân tại một số khu vực bầu cử.

Lựa chọn của ban biên tập