Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Công nghiệp nặng Hyundai trúng thầu dự án đóng tàu chiến cho Hải quân Peru

Write: 2024-03-29 15:04:22Update: 2024-03-29 15:18:31

Công nghiệp nặng Hyundai trúng thầu dự án đóng tàu chiến cho Hải quân Peru

Photo : KBS News

Công ty công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc ngày 29/3 ra thông cáo báo chí cho biết hãng đã được chọn là nhà thầu đàm phán ưu tiên trong dự án đóng 4 tàu chiến cho Hải quân Peru, gồm một tàu hộ vệ 3.400 tấn, một tàu tuần tra viễn dương 2.200 tấn, hai tàu đổ bộ 1.500 tấn, với tổng giá trị là 462,9 triệu USD.

Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong lịch sử 70 năm xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc sang khu vực Trung Nam Mỹ. Công nghiệp nặng Hyundai sẽ phối hợp với công ty đóng tàu quốc doanh "SIMA PERU" để lần lượt bàn giao các tàu chiến này cho Hải quân Peru cho tới năm 2029.

Ngoài ra, hãng cũng được chọn là doanh nghiệp ký kết hợp đồng đóng tàu độc quyền cho Hải quân Peru trong vòng 30 năm tới. Điều này có nghĩa là Hyundai sẽ được độc quyền cung cấp tàu chiến cho Hải quân Peru trừ trường hợp hãng tự từ bỏ dự án trước.

Trước đó, Chính phủ Peru từng công bố kế hoạch đóng 23 tàu chiến để hiện đại hóa hạm đội Hải quân nước này. Nếu hai bên ký kết hợp đồng chính thức vào tháng 4 thì hãng công nghiệp nặng Hyundai sẽ tiếp tục hợp tác với vai trò là một đối tác chiến lược để tăng cường nguồn lực chiến đấu cho Hải quân Peru.

Lựa chọn của ban biên tập