Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hàn Quốc phản đối việc Nhật Bản tiếp tục khẳng định chủ quyền đảo Dokdo trong Sách xanh Ngoại giao 2024

Write: 2024-04-16 14:10:50Update: 2024-04-16 15:42:00

Hàn Quốc phản đối việc Nhật Bản tiếp tục khẳng định chủ quyền đảo Dokdo trong Sách xanh Ngoại giao 2024

Photo : YONHAP News

Liên quan đến việc Nhật Bản tiếp tục khẳng định chủ quyền đảo Dokdo trong Sách xanh Ngoại giao năm 2024, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/4 đã ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, phản đối mạnh mẽ lập trường vô lý của Nhật Bản về chủ quyền hòn đảo là lãnh thổ lâu đời về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế này của Hàn Quốc. Seoul hối thúc Tokyo ngay lập tức rút lại lập luận này, đồng thời khẳng định sẽ đối phó cứng rắn về vấn đề liên quan trong thời gian tới.
 
Bộ Ngoại giao cũng đã triệu tập Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul Mibae Taisuke đến trụ sở Bộ Ngoại giao để truyền đạt lập trường của Hàn Quốc về chủ quyền đảo Dokdo.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko trong cuộc họp Nội các ngày 16/4 đã báo cáo về "Sách xanh Ngoại giao năm 2024", một văn kiện được Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố vào tháng 4 hàng năm, ghi chép về tình hình quốc tế và các hoạt động ngoại giao của nước này. 

Trong Sách xanh Ngoại giao năm nay, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục khẳng định đảo Dokdo (tên tiếng Nhật là "Takeshima") là lãnh thổ lâu đời của nước này xét về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Ngoài ra, văn kiện này cũng có nội dung tái khẳng định lập trường không chấp nhận phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về việc yêu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho nạn nhân người Hàn bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc. 

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết Chính phủ nước này vẫn luôn phản đối mạnh mẽ mỗi khi Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Tháng 3 năm ngoái, Chính phủ Seoul đưa ra giải pháp để bên thứ ba là Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đứng ra thế quyền, chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.

Tuy nhiên, theo Kyodo, văn kiện năm nay đã nêu rõ mối quan hệ quan trọng với Hàn Quốc, như gọi Seoul là "đối tác" sau 14 năm kể từ Sách xanh Ngoại giao năm 2010. Nhật Bản cũng nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Seoul và Tokyo ở thời điểm hiện tại là cần thiết hơn bất cứ lúc nào, xét đến môi trường an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tokyo cũng đánh giá hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật đang được diễn ra ở nhiều cấp độ đa dạng, từ cấp thượng đỉnh, Bộ trưởng, Thứ trưởng.

Mặt khác, liên quan đến Bắc Triều Tiên, Sách xanh Ngoại giao Nhật Bản đề cập đến việc Thủ tướng Kishida Fumio trực tiếp xúc tiến các cuộc thảo luận cấp cao, để tiến tới tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương nhằm giải quyết vấn đề công dân Nhật bị miền Bắc bắt cóc. Sách xanh Ngoại giao cũng có nội dung lên án việc Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, và cho biết đang theo dõi khả năng cũng như lo ngại Matxcơva hỗ trợ quân sự cho Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập