Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"34% trong số 1.000 chuyên gia chiến lược Hàn Quốc ủng hộ việc Seoul sở hữu hạt nhân"

Write: 2024-04-30 11:32:03Update: 2024-04-30 17:48:07

Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS), một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, ngày 29/4 (giờ địa phương) đã phát hành "Báo cáo về các lựa chọn hạt nhân của Hàn Quốc", trong đó công bố kết quả khảo sát được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 3 vừa qua đối với hơn 1.000 chuyên gia Hàn Quốc như nhà nghiên cứu chính sách, giáo sư, các quan chức Chính phủ tiền nhiệm và đương nhiệm. 

Theo báo cáo trên, có 34% ý kiến trả lời "tán thành" việc Hàn Quốc phải sở hữu vũ khí hạt nhân; 53% bày tỏ ý kiến ngược lại và 13% trả lời "không biết". 68% trong số những người tán thành tự nhận bản thân là người theo khuynh hướng bảo thủ. Trong số những người không ủng hộ việc sở hữu hạt nhân, 36% theo khuynh hướng bảo thủ, 36% theo khuynh hướng tiến bộ và 28% theo khuynh hướng trung lập.

Về lý do không tán thành việc Seoul sở hữu hạt nhân, 43% chuyên gia cho rằng việc sở hữu hạt nhân sẽ gây tổn hại đến địa vị của Hàn Quốc trước các lệnh trừng phạt kinh tế và vi phạm chuẩn mực quốc tế. 26% lấy lý do là gây tổn hại tới mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, chiếm tỷ lệ nhiều thứ hai. 

Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra rằng nếu như chính sách "Nước Mỹ trên hết" dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại, thì ý kiến phản đối Hàn Quốc sở hữu hạt nhân sẽ có sự thay đổi lớn. Trong nhóm phản đối việc sở hữu hạt nhân, 51% nghiêng về hướng "tỷ lệ ủng hộ sẽ tăng" nếu chính sách này của Mỹ quay trở lại. 90% ý kiến ủng hộ việc sở hữu hạt nhân và 83% ý kiến trả lời "không biết" cũng cho rằng tỷ lệ ủng hộ sẽ tăng.

Trong số các chuyên gia ủng hộ việc sở hữu hạt nhân, 65% lấy cơ sở là nhằm tự phòng thủ trước các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và 54% chọn việc sở hữu hạt nhân riêng biệt là điều mong muốn nhất. Trong khi đó, 61% chuyên gia không tán thành lại nghiêng về việc Mỹ chia sẻ hạt nhân.

Lựa chọn của ban biên tập