Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ: "Không cần thiết duy trì quân đồn trú tại Hàn Quốc"

Write: 2024-05-08 10:54:20Update: 2024-05-08 11:25:13

Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ: "Không cần thiết duy trì quân đồn trú tại Hàn Quốc"

Photo : YONHAP News

Ông Elbridge Colby, cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách phát triển chiến lược và lực lượng, trong bài phỏng vấn tại Washington với hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) vào ngày 6/5 (giờ địa phương) phát biểu rằng không nên lấy quân đội Mỹ làm "con tin" trên bán đảo Hàn Quốc thêm nữa, chỉ để giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên, vốn không phải là vấn đề chính của Mỹ. 

Cựu quan chức này cho rằng Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm chính về việc tự phòng thủ trước miền Bắc. Mỹ không có đủ nguồn lực quân sự để sẵn sàng cho cuộc chiến đồng thời với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

Tóm lại, theo ông Colby, Hàn Quốc phải giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, tự phòng thủ tối đa trước mối uy hiếp vũ khí thông thường của Bắc Triều Tiên, trong khi Mỹ để dành sức kiềm hãm Trung Quốc, mối uy hiếp lớn nhất đối với Washington, và chỉ hỗ trợ cho Seoul trong tình huống Bắc Kinh can thiệp trực tiếp vào bán đảo Hàn Quốc.

Theo ông này, quân đội Mỹ cần sửa đổi kế hoạch tác chiến hiện nay, có nội dung viện trợ binh lực quy mô lớn trong trường hợp xảy ra tình huống nguy cấp trên bán đảo Hàn Quốc, bởi nguồn lực quân sự của Mỹ không mạnh để đối phó đồng thời với nhiều cuộc chiến tranh quy mô lớn. Ông Colby cho rằng sự thay đổi như trên là bất khả kháng trước thực tế là quân đội Mỹ đang yếu dần, trong khi Trung Quốc và Bắc Triều Tiên không ngừng đẩy mạnh sức mạnh quân sự.

Về phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump trong bài phỏng vấn với tạp chí Time (Mỹ) gần đây, để ngỏ khả năng rút quân đồn trú tại Hàn Quốc nếu Seoul không chịu đóng góp thêm chi phí quân sự cùng với Washington, ông Colby nhấn mạnh việc Hàn Quốc đóng góp theo một cách thức công bằng là điều quan trọng để duy trì lực lượng quân đồn trú Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc. Nếu có quyền quyết định, ông sẽ không cử quân đội tới đồn trú tại Hàn Quốc, có vị trí địa lý quá gần cả Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, hoàn toàn có thể bị tấn công phủ đầu.

Theo ông này, Mỹ cần sớm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc, để Seoul tự chịu trách nhiệm tối đa trong việc phòng thủ cho bản thân.

Lựa chọn của ban biên tập