Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Xúc tiến đăng ký thêm 9 bãi bùn vào di sản thiên nhiên thế giới "Bãi bùn của Hàn Quốc" cho tới năm 2025

Write: 2021-10-27 13:53:32Update: 2021-10-27 13:53:48

Xúc tiến đăng ký thêm 9 bãi bùn vào di sản thiên nhiên thế giới "Bãi bùn của Hàn Quốc" cho tới năm 2025

Photo : YONHAP News

Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 27/10 đã tổ chức lễ kỷ niệm bãi bùn của Hàn Quốc (Korea Tidal Flat - Getbol) được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. 

Nhân sự kiện này, Cục Di sản văn hóa quốc gia đã công bố kết hoạch bảo tồn, quản lý và sử dụng các bãi bùn, cùng phương án mở rộng giai đoạn hai với di sản này.

Có tổng cộng 4 bãi bùn được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, nằm ở huyện Seocheon (tỉnh Nam Chungcheong), huyện Gochang (tỉnh Bắc Jeolla), huyện Sinan (tỉnh Nam Jeolla) và huyện Boseong (thành phố Suncheon, tỉnh Nam Jeolla).

Theo khuyến nghị của Ủy ban di sản thế giới, Cục Di sản văn hóa quốc gia dự kiến sẽ tiến hành đề nghị xét công nhận thêm với 9 bãi bùn khác trong nước.

Khu vực dự kiến đăng ký xét công nhận bổ sung vẫn chưa được quyết định, nhưng hiện có hai nơi là huyện Goheung và thành phố Yeosu (tỉnh Nam Jeolla) đang được tích cực xem xét.

Trước tiên, cho tới năm sau, Cục Di sản văn hóa quốc gia sẽ tiến hành công tác nghiên cứu cơ bản để đăng ký xét công nhận giai đoạn hai, lập hồ sơ và trình lên UNESCO vào năm 2023.

Nếu được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), cơ quan cố vấn và thẩm định di sản thế giới, điều tra thực địa vào năm 2023, thì kết quả mở rộng khu vực công nhận di sản dự kiến sẽ được công bố tại Ủy ban di sản thế giới vào năm 2025.

Mặt khác, Cục Di sản sẽ lập ra "Hội đồng bảo tồn di sản thế giới bãi bùn của Hàn Quốc" có sự tham gia của người dân, chính quyền địa phương và các chuyên gia, nhằm quản lý một cách hệ thống các bãi bùn đã được UNESCO công nhận.

Ngoài ra, Cục Di sản sẽ thay thế Ban xúc tiến công nhận di sản thành Ban xúc tiến quản lý và bảo tồn tổng hợp di sản, để tiến hành các công tác nghiên cứu, sử dụng, quảng bá và kiểm tra tình hình các bãi bùn từ năm sau.

Cục Di sản cũng sẽ lập kế hoạch tổng hợp 5 năm về bảo tồn, quản lý và sử dụng di sản bãi bùn, tổ chức nhiều chương trình, ấn phẩm quảng bá đa dạng, để lan tỏa về giá trị và nét đẹp các bãi bùn của Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập