Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Washington tiếp tục hối thúc Bình Nhưỡng phản hồi đề xuất tiếp xúc

Write: 2021-10-27 14:12:07Update: 2021-10-27 16:50:44

Washington tiếp tục hối thúc Bình Nhưỡng phản hồi đề xuất tiếp xúc

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 26/10 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết vẫn chưa rõ Bắc Triều Tiên có tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tổ chức tại Anh đầu tháng 11 tới hay không. Hiện tại, ông cũng không nắm rõ về kế hoạch tiếp xúc với phái đoàn của Bình Nhưỡng nếu nước này tham dự hội nghị này.

Bắc Triều Tiên là nước thành viên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Dự kiến nước này sẽ tham dự COP26 như thường lệ. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, có thông tin cho rằng miền Bắc sẽ không trực tiếp phái cử phái đoàn đại diện từ thủ đô Bình Nhưỡng mà sẽ cử nhân sự của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Anh tham dự.

Tiếp đó, người phát ngôn Price tái nhấn mạnh lập trường của Washington rằng ngoại giao là phương tiện hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu quan trọng trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden, đó là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc.

Ông Price cho biết thêm Mỹ không có ý đồ thù địch với Bắc Triều Tiên cũng như luôn sẵn sàng can thiệp bằng ngoại giao với nước này. Washington đã nhiều lần truyền tải đề xuất này và đang đợi phản hồi từ Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập