Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hôm thứ Hai (22/2) đã công bố giá tiêu chuẩn của 50.000 lô đất trên toàn quốc được khảo sát tính đến ngày 1/1/2016. Theo đó, mức giá này đã tăng 4,5%, tăng cao nhất kể từ năm 2008 khi đó đạt 9,6%.
Giá đất tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô tăng 3,8%, tại các thành phố trực thuộc trung ương là 7,4%, các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh tăng 5,8%.
Giá đất tại đảo Jeju tăng cao nhất trong số các tỉnh thành trong cả nước, tăng tới 19,4%. Tiếp theo là các thành phố hành chính Sejong, Ulsan, Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang có mức tăng cao hơn bình quân chung. Thành phố Daejeon, tỉnh Nam Chungcheong, thành phố Incheon có giá đất tăng ít hơn mức trung bình cả nước.
Giá đất cao nhất tại Hàn Quốc là khu vực ở quận Jung, thủ đô Seoul, được đánh giá là khoảng 80 triệu won (64.800 USD) một mét vuông. Khu vực này giữ kỷ lục về giá đất cao trong suốt 13 năm qua. Khu vực đất rừng tự nhiên ở xã Daehang, thành phố Gimcheon (tỉnh Bắc Gyeongsang) có giá đất thấp nhất là 160 won (khoảng 0,13 USD) một mét vuông.
Do giá đất tiêu chuẩn năm nay tăng cao nhất trong vòng tám năm qua nên thuế sở hữu đất cũng dự kiến tăng theo.Do giá đất tiêu chuẩn năm nay tăng cao nhất trong vòng tám năm qua nên thuế sở hữu đất cũng dự kiến tăng theo.