Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ cam kết tưởng nhớ linh hồn những người hy sinh trong cuộc nổi dậy 3/4 trên đảo Jeju

Write: 2023-04-03 14:53:18

Thumbnail : KBS News

Nhân dịp 75 năm xảy ra cuộc nổi dậy ngày 3/4/1948 trên đảo Jeju, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã cam kết sẽ ghi nhớ những nỗi đau và mất mát của nạn nhân và gia quyến những người đã hy sinh trong cuộc nổi dậy này.

Thủ tướng Han Duck-soo đã thay mặt Tổng thống tham dự lễ tưởng niệm cuộc nổi dậy ngày 3/4 trên đảo Jeju. Tại đây, Thủ tướng Han đã truyền đạt lại lập trường trên của Tổng thống Yoon.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Han khẳng định việc nghĩa vụ đương nhiên của một quốc gia dân chủ hướng đến tự do và nhân quyền chính là tưởng nhớ hương hồn những nạn nhân vô tội đã phải bỏ mạng trong cuộc nổi dậy 3/4, cũng như cùng người dân xoa dịu nỗi đau của gia quyến các nạn nhân.

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cũng cam kết sẽ nỗ lực để làm sáng tỏ sự thật, khôi phục lại danh dự cho các nạn nhân và gia quyến. Chủ tịch đảng Kim Gi-hyeon khẳng định lòng tưởng nhớ của đảng đến sự hy sinh của những nạn nhân vô tội là không bao giờ thay đổi.

Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã tổ chức cuộc họp Ủy ban tối cao đảng tại đảo Jeju với sự tham dự của ban lãnh đạo đảng, gồm Chủ tịch đảng Lee Jae-myung. Đảng này chỉ trích phe cánh hữu là Chính phủ và đảng cầm quyền đang "phỉ báng" tinh thần của cuộc nổi dậy 3/4.

Chủ tịch Lee nhấn mạnh ban lãnh đạo phe cầm quyền vẫn chưa từng xin lỗi về việc cho rằng cuộc nổi dậy 3/4 trên đảo Jeju diễn ra dưới sự kích động của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành. Đặc biệt, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích việc những gương mặt chủ chốt trong ban lãnh đạo đảng cầm quyền không tham dự lễ tưởng niệm 75 năm cuộc nổi dậy 3/4 đã thể hiện được "bộ mặt thật" của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Trước tình hình này, Ủy viên tối cao đảng Sức mạnh quốc dân Thae Yong-ho, người gây tranh cãi khi cho rằng cuộc nổi dậy trên đảo Jeju năm xưa là do cố Chủ tịch Kim Nhật Thành chỉ thị, đã một lần nữa khẳng định không có ý định xin lỗi các tổ chức của gia quyến các nạn nhân. Ông cho rằng phát biểu của mình chỉ là để người dân biết được sự thật lịch sử, để khôi phục danh dự cho các nạn nhân.

Cuộc nổi dậy ngày 3/4 tại đảo Jeju, hòn đảo ở phía Nam Hàn Quốc, kéo dài từ ngày 3/4/1948 đến ngày 21/9/1954, là một cuộc xung đột “đẫm máu”, khiến nhiều người dân vô tội thiệt mạng trong quá trình quân đội trấn áp cuộc nổi dậy vũ trang của phe cánh tả. Sự việc bắt đầu bùng phát khi một đứa trẻ bị ngựa của Cảnh sát dẫm chết trong cuộc biểu tình kỷ niệm 28 năm Phong trào độc lập kháng Nhật 1/3, khiến nhiều người phẫn nộ, rượt đuổi Cảnh sát đến tận Sở Cảnh sát. Hiểu nhầm người dân đang tấn công vào Sở Cảnh sát, lực lượng này đã nổ súng vào người dân biểu tình. Để phản đối hành động của Cảnh sát, đảng Lao động Nam Triều Tiên khi đó đã tổ chức cuộc tổng đình công. Song thay vì thu phục lòng dân, chính quyền địa phương lấy cớ này để tiêu diệt tận cùng phe cánh tả.

Lựa chọn của ban biên tập