Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Phó Thủ tướng Hàn Quốc cam kết xúc tiến thận trọng các chính sách giảm thuế

Write: 2024-01-22 13:10:49

Thumbnail : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức công bố về việc xúc tiến xóa bỏ thuế thu nhập từ đầu tư tài chính, giải thích quyết định này là một biện pháp nhằm thúc đẩy thị trường vốn. 

Vấn đề mà dư luận lo ngại là việc xóa bỏ thuế thu nhập từ đầu tư tài chính sẽ dẫn tới nguồn thu thuế bị sụt giảm. Đối tượng được hưởng lợi trực tiếp lại là những người có nhiều tài sản, nên chính sách này bị chỉ trích là một biện pháp giảm thuế cho người giàu.
 
Xuất hiện trong một chương trình của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vào ngày 21/1, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok đã phản bác những ý kiến này. Ông Choi nhấn mạnh không thể đồng ý rằng đây là một biện pháp giảm thuế cho người giàu, mà chính xác là một biện pháp giảm thuế cho hơn 20 triệu nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng đưa ra lập trường đối với những ý kiến lo ngại về hàng loạt chính sách giảm thuế mà Chính phủ công bố, như giảm thuế giao dịch chứng khoán, nâng ưu đãi thuế với tài khoản tiết kiệm cá nhân. Ông Choi cho biết nhiều ý kiến trong dư luận lo lắng rằng nguồn thu thuế sẽ bị giảm mạnh, nhưng trên thực tế, quy mô giảm thuế không lớn tới mức vậy, và hiệu quả cũng sẽ kéo dài trong vòng nhiều năm.

Trong khi đó, gần đây, Tổng thống Yoon Suk-yeol còn để ngỏ khả năng sẽ giảm nhẹ thuế thừa kế, cho rằng quy định thuế thừa kế hiện nay là quá nặng, khiến vấn này trở nên nổi cộm.

Phó Thủ tướng Choi Sang-mok cho biết Chính phủ cân nhắc tổng hợp ý kiến dư luận để xúc tiến các chính sách thuế một cách thận trọng. Ông Choi nhấn mạnh Chính phủ công bố chính sách giảm thuế dựa trên sự thảo luận giữa các ban ngành hữu quan, không phải tùy hứng.

Lựa chọn của ban biên tập