Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chiến dịch chạy đua đăng cai World Expo 2030 sắp đến hồi kết

Write: 2023-11-22 13:55:03

Thumbnail : KBS News

Một tấm bảng điện tử nằm ở trung tâm mua sắm nổi tiếng ở thủ đô Paris (Pháp) có hình người mẫu cầm chiếc quạt giấy ghi dòng chữ "Busan - Địa điểm đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030". Người dân Paris cũng bắt gặp những chiếc taxi với hình ảnh đứa trẻ nở nụ cười tươi tắn, trên tay cầm lá cờ Thái cực, quốc kỳ của Hàn Quốc.

Đây là một phần trong chiến lược quảng bá mà Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai tại các nước thành viên Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE), nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho thành phố Busan đăng cai Triển lãm thế giới 2030.

Một dự án khác đang được Chính phủ Hàn Quốc thực hiện đó là "Sáng kiến Busan" có nội dung chia sẻ kinh nghiệm tăng trưởng của Hàn Quốc, vươn lên từ một trong những nước nghèo nhất thế giới tiến vào hàng ngũ các quốc gia phát triển. 

Để thu hút lá phiếu bầu chọn từ các nước đang phát triển, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng gần 50% ngân sách vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong năm 2024. Một quan chức thành phố Busan phụ trách chiến dịch chạy đua giành quyền đăng cai World Expo cho biết mô hình hợp tác cùng giải quyết vấn đề và hỗ trợ nhau phát triển mà Hàn Quốc đưa ra đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ các nước đang phát triển hay các đảo quốc Thái Bình Dương.

Đối thủ "đáng gờm" nhất của Busan chính là thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út. Quốc gia Trung Đông này đang tích cực lấy lòng các nước thành viên BIE bằng "đô la dầu mỏ" như bố trí khoản ngân sách 7,8 tỷ USD dành cho World Expo 2030. Nước này đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh với 50 nước châu Phi, và thông qua "Tuyên bố Riyadh" có nội dung cam kết đầu tư 25 tỷ USD.

Tuy nhiên, Ả-rập Xê-út gần đây đã được lựa chọn là nước đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2034, thêm vào đó là tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông như chiến tranh Israel-Hamas có thể là rào cản với nước này trong quá trình chạy đua giành quyền đăng cai World Expo 2030.

Thủ đô Rome của Ý thì tích cực nêu bật thế mạnh về văn hóa và lịch sử, nhưng nước này từng đăng cai World Expo Milan vào năm 2015, thêm vào đó chỉ nhận được ít sự ủng hộ từ các nước thành viên.

Chỉ còn một tuần nữa là tới vòng bỏ phiếu chọn nơi đăng cai World Expo 2030. Cuộc cạnh tranh giành lá phiếu ủng hộ giữa ba thành phố được dự báo sẽ còn khốc liệt hơn nữa.

Lựa chọn của ban biên tập