Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc đặt mục tiêu thu hút 20 triệu khách du lịch trong năm 2024

Write: 2023-12-11 10:58:20

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/12 đã tổ chức "Hội nghị chiến lược du lịch quốc gia lần 8", đề ra kế hoạch phát triển du lịch thành một trong 5 ngành công nghiệp xuất khẩu lớn bên cạnh chíp bán dẫn và xe ô tô.

Trọng tâm của phương châm này là thu hút khách du lịch người nước ngoài, mở rộng nhóm các nước thuộc đối tượng được miễn lệ phí visa điện tử khi du lịch theo đoàn, tăng hạn mức tối đa được hoàn thuế ngay khi mua hàng.

Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ rót thêm 3.000 tỷ won (2,28 tỷ USD) trong vòng 10 năm tới vào khu vực miền Nam, bao gồm thành phố Gwangju và Busan, tạo ra vành đai du lịch địa phương và mở các sự kiện lớn liên quan đến K-pop, làm đẹp và thời trang. 

Thông qua đó, Hàn Quốc đặt mục tiêu mở ra thời đại thu hút được 20 triệu khách du lịch người nước ngoài từ năm sau.

Chủ trì cuộc họp, Thủ tướng Han Duck-soo chỉ ra rằng điểm cốt lõi là phải đổi mới những mặt tiện ích du lịch Hàn Quốc, du lịch địa phương và nền công nghiệp du lịch, để ngày càng có thêm nhiều du khách đến Hàn Quốc lâu dài và thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc thu hút thêm khách du lịch mà lại không quan tâm đến những hệ quả là thiếu cân nhắc.

Ở những nơi có nhiều du khách như làng nhà truyền thống Hanok Bukchon tại Seoul, có thể thấy treo rất nhiều tấm bảng yêu cầu im lặng hoặc đừng vứt rác bừa bãi.

Một người dân chia sẻ sự phiền toái khi một số du khách người nước ngoài bất ngờ tìm đến nhà để đi nhà vệ sinh, hay cứ gõ cửa mãi.

Hiện tượng khách du lịch tăng quá mức, hay còn gọi là quá tải du lịch (overtourism), cũng xảy ra ở khu vực làng nhà truyền thống Hanok ở thành phố Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla) và đảo Jeju. Được biết, một số nước khác có đánh thuế du lịch đối với hành khách khi rời khỏi lãnh thổ nước đó.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết con số 20 triệu du khách chỉ đơn thuần là mục tiêu, và có kế hoạch sẽ thảo luận về đối sách với các khu vực xảy ra hiện tượng quá tải du lịch, cũng như phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao như y tế. 

Lựa chọn của ban biên tập