Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ Hàn Quốc đảm bảo kiểm soát giá các mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết Giáp Thìn thấp hơn năm ngoái

Write: 2024-01-16 11:30:50

Thumbnail : YONHAP News

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/1 đã công bố đối sách ổn định giá các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, được bày trên mâm cúng tổ tiên trong ngày đầu năm mới Âm lịch. Chính phủ khẳng định sẽ kiểm soát giá cả bình quân 16 mặt hàng nhu cầu tiêu thụ cao như hoa quả, thịt, cá sao cho thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Theo đó, Chính phủ sẽ tăng nguồn cung hàng hóa ra thị trường lên 257.000 tấn, quy mô cao kỷ lục, chi 84 tỷ won (63,2 triệu USD) ngân sách, cao gấp đôi so với Tết Nguyên đán năm ngoái, để ưu đãi giảm giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản. Tỷ lệ hỗ trợ giảm giá các mặt hàng tiêu thụ mạnh cũng sẽ được nâng từ 20% như trước đó lên 30%, bắt đầu áp dụng từ ngày 18/1 cho tới hết ngày 8/2.

Với các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, Chính phủ sẽ áp dụng hạn mức hỗ trợ giảm giá là 20.000 won (15 USD) tại các siêu thị lớn, 30.000 won (22 USD) tại các chợ đầu mối truyền thống, tính theo đơn vị là một tuần, nếu hết một tuần lại được giảm giá tiếp. Mặt hàng thủy sản được áp dụng giảm giá 20.000 won (15 USD) tại cả các siêu thị lớn và chợ đầu mối truyền thống. Chính phủ cho biết nếu bao gồm cả khuyến mại của doanh nghiệp thì người tiêu dùng sẽ có thể được ưu đãi giảm giá tối đa 60%.
   
Hạn mức mua hàng trong phiếu mua hàng "Onnuri" sử dụng tại các chợ đầu mối truyền thống sẽ được nâng lên 500.000 won (376 USD)/tháng. Tổng quy mô phát hành phiếu sẽ được nâng lên 1.000 tỷ won (752,3 triệu USD). 

Chính phủ cũng sẽ rót 39.000 tỷ won (29,34 tỷ USD) vốn vay ưu đãi cho các tiểu thương trong dịp Tết, miễn giảm tiền điện, giảm gánh nặng trả lãi, ưu đãi lãi suất thấp. Với tầng lớp thu nhập thấp, Chính phủ quyết định gia hạn một năm biện pháp giảm giá điện. Trong thời gian nghỉ Tết, các tuyến đường cao tốc được miễn phí thông hành. 

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tuần tự phân phát 200.000 thẻ ưu đãi giảm giá dịch vụ lưu trú ngoài khu vực Seoul và lân cận thủ đô; ưu đãi giảm giá 20% nếu khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc sử dụng hình thức thanh toán qua điện thoại.

Lựa chọn của ban biên tập