Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên: “Mỹ phải rút bỏ chính sách thù địch miền Bắc nếu muốn đối thoại”

Write: 2021-03-18 15:33:06

Thumbnail : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui ngày 18/3 nhấn mạnh sẽ không có cuộc tiếp xúc hay đối thoại Mỹ-Triều nào diễn ra nếu Washington không rút lại chính sách coi miền Bắc là kẻ thù. Do đó, trong thời gian tới, miền Bắc sẽ tiếp tục làm ngơ với các nỗ lực tiếp xúc của Mỹ.

Bà Choe xác nhận từ giữa tháng 2 vừa qua, Mỹ đã nhiều lần cố gắng liên lạc với nước này bằng thư điện tử hoặc fax qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm cả kênh ngoại giao của Liên hợp quốc ở New York. Tối ngày 17/3, Bình Nhưỡng cũng nhận được liên lạc từ Washington thông qua một nước thứ ba, kêu gọi phản hồi đề nghị tiếp xúc. 

Thứ trưởng Choe nhấn mạnh nếu Mỹ muốn đàm phán thì trước hết cần tạo ra bầu không khí đối thoại mà hai bên có thể ngồi đối diện để trao đổi bình đẳng.

Bà Choe Son-hui chỉ trích từ khi ra mắt, chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ liên tục nhắc đến cụm từ “mối đe dọa Bắc Triều Tiên” và “phi hạt nhân hóa hoàn toàn”. Bà Choe cho biết miền Bắc sẽ không quên tất cả hành động này và sẽ theo dõi chặt chẽ động thái của Mỹ trong tương lai. Bà cũng khẳng định miền Bắc sẽ không cho lại cơ hội tương tự như Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore hay Hà Nội và sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Cùng với đó, Thứ trưởng Choe cũng tỏ ý quan tâm tới việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đưa những ngụy biện nào trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này, khi ông nhiều lần nhấn mạnh việc tái xem xét chính sách Bắc Triều Tiên bao gồm các biện pháp gây áp lực cứng rắn.

Lựa chọn của ban biên tập