Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bình Nhưỡng liên tục có những phát ngôn khiêu khích đe dọa Seoul

Write: 2023-12-04 15:37:50

Thumbnail : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 4/12 đã đăng bài với tiêu đề "Không thể tránh khỏi sự hủy diệt thê thảm", tiếp tục đe dọa Hàn Quốc.

Tờ báo này nhận xét tình hình bán đảo Hàn Quốc đang trở nên căng thẳng hơn về mọi mặt, và nguyên nhân là các động thái khiêu khích quân sự của miền Nam. Đặc biệt, Bình Nhưỡng hôm 23/11 đã tuyên bố vô hiệu hóa toàn bộ Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm là do Seoul phủ nhận hoàn toàn thỏa thuận trước.

Theo miền Bắc, Hàn Quốc đã vi phạm thỏa thuận qua những lần tập trận bắn đại bác và khiêu khích bằng loa phát thanh, khiến tình hình khu vực ngày càng nghiêm trọng. Miền Bắc cũng chỉ trích rằng việc hủy bỏ Thỏa thuận quân sự cũng đồng nghĩa với việc "thổi bay" những biện pháp tối thiểu để ngăn chặn xô xát quân sự có thể xảy ra tại khu vực đường ranh giới quân sự, và nhấn mạnh kẻ khiêu khích sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. 

Trong bài xã luận hôm 3/12, nước này cũng nhận xét cuộc xung đột hay chiến tranh giữa hai miền chỉ còn là vấn đề thời gian.

Những lời nói mang tính đe dọa liên tục trong hai ngày qua của Bình Nhưỡng được đánh giá là nhằm lấy cái cớ biện minh cho những màn khiêu khích mới sau vụ phóng vệ tinh trinh sát.

Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định rằng Seoul không dùng loa phát thanh như Bình Nhưỡng nói, và cho rằng Bình Nhưỡng đang có những phát ngôn thất lễ, hòng gây chia rẽ nội bộ miền Nam.

Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) ngày 22/11, một ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát, chỉ trích miền Bắc đã đơn phương vi phạm thỏa thuận giữa hai bên, liệt kê từng động thái khiêu khích của nước này trong thời gian qua. Theo đó, Seoul đã quyết định đình chỉ hiệu lực một phần Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9.

Lựa chọn của ban biên tập