Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ý đồ của Bắc Triều Tiên trước hàng loạt động thái khiêu khích đẩy cao căng thẳng

Write: 2024-01-08 14:35:49

Thumbnail : YONHAP News

Từ ngày 5/1, Bắc Triều Tiên đã ba ngày liên tiếp bắn đạn pháo, đẩy cao căng thẳng ở khu vực các hòn đảo phía Tây Bắc Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động miền Bắc Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Kim Jong-un, ngày 6/1 đã ra tuyên bố, khẳng định nước này không bắn pháo mà đánh thuốc nổ. Bà Kim cho rằng động thái vừa qua chỉ là một hoạt động "tác chiến nhằm đánh lừa", không có quả đạn pháo nào được bắn xuống biển, quân đội Hàn Quốc đã bị "cắn câu" và phán đoán sai lầm. 

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) khi đưa tin về tuyên bố của Phó Chủ tịch Kim Yo-jong cũng đã phát sóng đoạn phim dài 44 giây cảnh quân đội miền Bắc chôn thuốc nổ trên một cánh đồng được bao quanh bởi những ngọn núi thấp, sau đó cho nổ liên tiếp. Tiếp đến, KCTV còn cho rằng những người dân miền Nam thật đáng thương khi giao phó vấn đề an ninh và dâng hiến tiền thuế xương máu cho những kẻ mù quáng.

Phía quân đội Hàn Quốc nhận định tuyên bố của bà Kim chỉ là một đòn tâm lý ở mức độ thấp. Theo một nguồn tin quân đội, miền Nam đã xác định việc miền Bắc bắn đạn pháo thông qua nhiều nguồn tình báo đa dạng. Một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho rằng có vẻ Bắc Triều Tiên bối rối trước năng lực tình báo chính xác của quân đội.

Các chuyên gia nhận định việc miền Bắc liên tiếp khiêu khích và đánh đòn tâm lý là nhằm gây căng thẳng nội bộ ở miền Nam, cũng như chỉ ra lỗ hổng trong năng lực của quân đội Hàn Quốc. Giáo sư Park Won-gon thuộc khoa Bắc Triều Tiên học, trường Đại học nữ Ewha (Seoul) phân tích các động thái trên của Bình Nhưỡng là nhằm gây mâu thuẫn nội bộ Hàn Quốc, truyền bá thông tin sai sự thật để lan rộng thuyết âm mưu.

Đặc biệt, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại rằng Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục khiêu khích và tiến hành cuộc chiến tâm lý để gây hỗn loạn và mâu thuẫn tại Hàn Quốc trước thềm cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 4 tới.

Lựa chọn của ban biên tập