Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chủ tịch Kim Jong-un chỉ thị sửa đổi Hiến pháp, nêu rõ Hàn Quốc là "kẻ thù chính không đổi"

Write: 2024-01-16 14:02:32

Thumbnail : KBS News

Theo truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 16/1, trong cuộc họp toàn thể kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tối cao (tương đương Quốc hội Hàn Quốc) một ngày trước, nước này đã quyết định hủy bỏ các cơ quan phụ trách quan hệ với Hàn Quốc. Các cơ quan phụ trách hội đàm, các dự án giao lưu, hợp tác kinh tế liên Triều như Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc, Cục hợp tác kinh tế dân tộc, Cục du lịch quốc tế núi Kumgang là đối tượng bị xóa bỏ.

Trong cuộc họp lần này, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ gần 80 năm qua giữa hai miền Nam-Bắc, chỉ thị lập cơ sở pháp lý mới cho chính sách đối với miền Nam dựa trên sự công nhận Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên là hai quốc gia tách biệt. 

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đánh giá rằng việc chấm dứt hoạt động của các tổ chức liên quan được lập nên vì hòa bình thống nhất dân tộc là một quá trình bất khả kháng, nhất định cần phải thực hiện.

Chủ tịch Kim Jong-un cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi các điều khoản liên quan trong Hiến pháp miền Bắc do tình hình quan hệ liên Triều đã thay đổi. Ông Kim cho rằng cần phải xóa bỏ hoàn toàn khái niệm về hòa bình, hòa giải, cùng dân tộc. Đặc biệt, nếu xảy ra chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc, thì phải chiếm đóng, bình định, thu phục hoàn toàn miền Nam, và sáp nhập vào miền Bắc. Ông nhấn mạnh việc đưa nội dung này vào Hiến pháp là một điều không thể bỏ qua.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo miền Bắc cũng chỉ thị xóa bỏ các cụm từ "tự chủ", "hòa bình thống nhất", "đại đoàn kết dân tộc" trong Hiến pháp, và tăng cường các dự án giáo dục người dân nhận thức rằng Hàn Quốc là "kẻ thù chính" không đổi của Bắc Triều Tiên.

Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hiện đang xem xét toàn diện, cân nhắc đến tình hình nghiêm trọng khi mà Chủ tịch Kim Jong-un đã xoay chuyển căn bản mối quan hệ liên Triều, và uy hiếp hạt nhân. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất cũng phân tích rằng động thái trên của Bắc Triều Tiên là nhằm kích động lòng thù địch đối với miền Nam, nhằm chuyển hướng sự bất mãn của người dân về nội bộ sang vấn đề đối ngoại.

Lựa chọn của ban biên tập