Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lo ngại xảy ra nội chiến tại Myanmar

Write: 2021-04-01 10:36:00

Thumbnail : YONHAP News

Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc ngày 1/4 cho biết vào lúc 5 giờ chiều 31/3 (giờ địa phương), một nhân viên chi nhánh ngân hàng này tại thành phố Yangon (Myanmar), đã bị bắn khi đang trên đường về nhà bằng xe ô tô công ty, hiện đã được chuyển đến bệnh viện lân cận để điều trị. Ngân hàng này đã tạm thời đóng cửa chi nhánh ở Yangon, mọi nhân viên dự kiến chuyển sang làm việc tại nhà.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Myanmar đã ra thông báo khẩn, đề nghị người dân không mở cửa sổ, không ra ngoài ban công, xóa các video liên quan tới biểu tình trong điện thoại di động.

Chính phủ Mỹ đã ra lệnh rút toàn bộ công chức cùng gia đình khỏi Myanmar, chỉ để lại nhân lực tối thiểu. Các nước như Đức, Na Uy cũng khuyến cáo người dân rời khỏi Myanmar.

Trong khi đó, phe dân chủ ở Myanmar ngày 1/4 ra mắt "Chính phủ đoàn kết nhân dân" (National Unity Government) với sự tham gia của các tổ chức vũ trang dân tộc thiểu số chống lại chính quyền quân sự, công bố "Hiến pháp quá độ" có nội dung bảo đảm quyền lợi cho các dân tộc thiểu số. Điều này mang tính chất xóa bỏ Hiến pháp hiện hành được lập ra từ thời chính quyền quân sự, tuyên bố chính thức về việc liên minh các tổ chức vũ trang của dân tộc thiểu số.

Quân đội Myanmar hiện vẫn tiếp tục đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình chống đảo chính. Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Myanmar Christine Schraner Burgener trong cuộc họp kín của Hội đồng bảo an Liên họp quốc được tổ chức trực tuyến vào ngày 31/3 (giờ địa phương) nhấn mạnh các hành vi tàn bạo của quân đội Myanmar là hết sức nghiêm trọng, cảnh báo nguy cơ xảy ra nội chiến quy mô chưa từng thấy.

Lựa chọn của ban biên tập