Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc "thăng hạng" vào nhóm quốc gia phát triển

Write: 2021-07-05 12:31:52

Thumbnail : YONHAP News

Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) lần thứ 68 diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) đã thông qua dự thảo thay đổi vị thế của Hàn Quốc.

Toàn bộ 195 nước thành viên đã nhất trí chuyển Hàn Quốc từ nhóm A, nhóm các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi sang nhóm B, nhóm các nước phát triển như Anh, Mỹ. Thêm Hàn Quốc, nhóm B hiện có 32 nước.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi UNCTAD được thành lập vào năm 1964, một quốc gia được thay đổi vị thế từ nước đang phát triển lên nước phát triển.

Trên thực tế, Hàn Quốc đã được cộng đồng quốc tế coi là nước phát triển. Trong năm ngoái, quy mô kinh tế của Hàn Quốc đứng thứ 10 thế giới, thu nhập bình quân đầu người vượt qua Ý, thành viên Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).

Tháng 10/2019, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ từ bỏ vị thế quốc gia đang phát triển tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Đại sứ Hàn Quốc tại Geneva Lee Tae-ho phân tích sự thay đổi vị thế tại UNCTAD lần này mang ý nghĩa rằng từ nay Hàn Quốc sẽ chính thức đóng vai trò như một quốc gia phát triển tại cả Liên hợp quốc.
 
Theo đó, cộng đồng quốc tế sẽ đòi hỏi Seoul phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm trên cương vị là một quốc gia phát triển, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà còn ở các giá trị mà cộng đồng quốc tế hướng tới như chủ nghĩa dân chủ và nhân quyền.

Lựa chọn của ban biên tập