Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Dư luận quan tâm về nội dung thảo luận giữa Tổng thống Nga và Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên

Write: 2024-01-17 14:58:15

Thumbnail : KBS News

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/1 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui hiện đang trong chuyến thăm Nga.

Thông qua trang chủ Điện Kremlin, Matxcơva cho biết trước khi gặp bà Choe, Tổng thống Putin đã nghe báo cáo về kết quả hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga-Triều diễn ra cùng ngày, song không công bố nội dung cụ thể.

Theo đoạn video mà hãng thông tấn RIA Novosti của Nga công bố trên nền tảng Telegram, Tổng thống Putin đã cười và đề nghị bắt tay với Ngoại trưởng Choe đang đợi ở phòng tiếp khách. Song nội dung trao đổi giữa hai bên không được công khai.

Trước đó, vào lúc 12 giờ cùng ngày, Ngoại trưởng miền Bắc đã hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, trao đổi về tình hình thực thi các nội dung thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều tháng 9 năm ngoái ở các lĩnh vực quân sự, giao lưu khoa học kỹ thuật, và vấn đề bán đảo Hàn Quốc. 
 
Tại đây, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Mỹ là nguyên nhân khiến căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc leo thang; đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với miền Bắc tại các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc. Theo ông, phải công nhận rằng chính sách của Mỹ và các nước đồng minh, đối tác đang đe dọa tới an ninh của Bắc Triều Tiên chứ không hề mang tính xây dựng.

Về phần mình, Ngoại trưởng Choe đánh giá hội đàm lần này là cơ hội để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển lên thêm bước cao hơn nữa. Bà cũng đề cập đến việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un mời Tổng thống Putin thăm miền Bắc. Nếu Tổng thống Putin thăm Bắc Triều Tiên trong năm nay, thì đây sẽ là chuyến thăm miền Bắc đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga sau 24 năm kể từ tháng 7 năm 2000. 
 
Ngoài ra, có khả năng trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Choe cũng đã đề cập tới việc thảo luận giao dịch vũ khí. Bà Choe Son-hui thăm chính thức Nga trong vòng ba ngày từ ngày 15-17/1. Các chuyên gia phân tích rằng Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đã thăm Nga nhằm phô trương với bên ngoài về mối quan hệ Nga-Triều, và thảo luận về lịch trình cụ thể chuyến thăm miền Bắc của Tổng thống Putin.

Lựa chọn của ban biên tập