Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc bị tin tặc xâm nhập trong 12 ngày

Write: 2021-07-08 15:22:40

Thumbnail : YONHAP News

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 8/7 đã trình Ủy ban Tình báo Quốc hội báo cáo về tình hình thiệthại từ các vụ tấn công mạng. Theo đó, thiệt hại ước tính trong nửa đầu năm nay đã tăng 9% so với nửa cuối năm ngoái. 
 
Nghị sĩ Ha Tae-kyung của đảng Sức mạnh quốc dân, thành viên Ủy ban Tình báo tại Quốc hội, cho biết hiện vụ Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử ngày 1/6 báo cáo bị tin tặc xâm nhập vào hệ thống vẫn đang trong quá trình điều tra. 
 
Theo NIS, thời gian tấn công là khoảng 12 ngày và vụ này được phỏng đoán là do tổ chức tin tặc có liên quan đến Bắc Triều Tiên, liên kết với một nước thứ ba, đứng sau. Tuy nhiên, không có tài liệu công nghệ quan trọng nào bị rò rỉ. 
 
Bên cạnh đó, cũng theo báo cáo này, Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) cũng phát hiện dấu hiệu bị tin tặc tấn công và đang được điều tra. Công ty đóng tàu và hải dương Daewoo cũng đã bị tin tặc tấn công vào tháng 12 năm ngoái, nhưng được xác định không liên quan tới Bắc Triều Tiên. 
 
Ngoài ra, hai máy tính của Viện nghiên cứu tổng hợp hạt nhân quốc gia đã bị xâm nhập vào ngày 7/6 năm ngoái, đang được NIS tiến hành điều tra. và Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ bị rò rỉ một số tài liệu cũng trong năm ngoái.
 
Trong một tin khác, liên quan tới tình hình sức khỏe của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc phân tích ông Kim đã giảm khoảng 10-20 kg nhưng vẫn đang điều hành quốc gia bình thường. NIS đánh giá sức khỏe ông Kim không có vấn đề gì, có khả năng ông này đã ăn kiêng trong khoảng 4 tháng.

Lựa chọn của ban biên tập