Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp tại Tokyo

Write: 2021-09-14 13:37:35

Thumbnail : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhóm họp tại Tokyo, Nhật Bản trong ngày 14/9, ba tháng sau cuộc gặp trước đó tại Seoul vào tháng 6.

Cuộc họp được diễn ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan), và phóng thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa kiểu mới vào cuối tuần trước.

Lần này, quan chức hạt nhân ba nước đã trao đổi về tình hình miền Bắc gần đây và các thông tin liên quan, một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự phối hợp ba bên.

Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim cho biết chính sách ngoại giao với miền Bắc của Washington đòi hỏi cách tiếp cận thực tế, được điều chỉnh hợp lý. Ông Sung Kim nhấn mạnh Mỹ không hề có ý định thù địch với miền Bắc. Washington hy vọng Bình Nhưỡng phản hồi tích cực về đề xuất đối thoại.

Ngoài ra, ông Sung Kim cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ tuân thủ tuyệt đối nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với Bắc Triều Tiên, cho tới khi nào miền Bắc có phản hồi tích cực.

Sau khi Bắc Triều tiên phóng tên lửa hành trình tầm xa, Nhà Trắng khẳng định lập trường giữ vững nguyên tắc là tiếp cận ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Mỹ sẵn sàng để can thiệp vào Bắc Triều Tiên, với mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc. Đồng thời, các đề xuất đối thoại vô điều kiện với miền Bắc vẫn còn giữ nguyên hiệu lực.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk nhấn mạnh phải tiếp tục lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc để giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.
 
Về phần mình, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro khẳng định hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật là hết sức quan trọng, không chỉ trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, mà còn cả sự ổn định khu vực.

Trưởng đoàn đàm phán ba nước được cho là cũng đã trao đổi ý kiến về vấn đề hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập