Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Em gái Chủ tịch Bắc Triều Tiên chỉ trích bài phát biểu đầu năm mới của Tổng thống Hàn Quốc

Write: 2024-01-03 13:26:03

Thumbnail : KBS News

Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Kim Jong-un, tối ngày 2/1 đã ra tuyên bố với tiêu đề "Thông điệp đầu năm mới gửi đến Tổng thống Hàn Quốc", chỉ trích bài phát biểu đón năm mới của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Trong bài phát biểu ngày 1/1 vừa qua, Tổng thống Yoon cho biết sẽ hoàn thiện hệ thống răn đe mở rộng Hàn-Mỹ trong nửa đầu năm nay để ngăn chặn hoàn toàn mối đe dọa về tên lửa và hạt nhân của miền Bắc. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Kim cho rằng phát biểu này đã giúp Bình Nhưỡng có được đủ căn cứ trong việc đảm bảo năng lực hạt nhân áp đảo.

Bà Kim còn chỉ ra rằng nhờ Seoul lôi kéo ồ ạt tàu sân bay hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược hạt nhân của Mỹ đến bán đảo Hàn Quốc mà Bắc Triều Tiên mới có thể phát triển được sức mạnh quân sự. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã "góp công" đẩy bán đảo Hàn Quốc vào tình thế nguy hiểm.

Tiếp đó, tuyên bố cũng đánh giá cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là một người "thông minh và xảo quyệt", là người khó đối phó và biết chăm lo cho vấn đề an ninh. Bắc Triều Tiên đã chịu một tổn thất lớn về thời gian khi bị cuốn vào "ý chí quyết tâm hòa bình" của cựu Tổng thống Moon Jae-in mà không thể làm những gì cần làm để tăng cường sức mạnh chiến đấu.

Các chuyên gia cho rằng tuyên bố trên của bà Kim Yo-jong là nhằm kích động xung đột, đẩy cao dư luận tiêu cực trong xã hội. 

Ngoài ra, tuyên bố lần này của miền Bắc một mặt còn đẩy trách nhiệm cho Seoul về việc làm căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc, mặt khác thể hiện quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc đối phó bằng các biện pháp khiêu khích mạnh mẽ trước biện pháp răn đe mở rộng của liên quân Hàn-Mỹ trong tương lai, để miền Bắc "danh chính ngôn thuận" tăng cường năng lực hạt nhân. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chỉ trích tuyên bố của Phó Chủ tịch Kim Yo-jong là khiêng cưỡng và ngụy biện, như thể một tên tội phạm viện cớ mình phạm tội là bởi vì người dân lương thiện hay cảnh sát.

Lựa chọn của ban biên tập