Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đảng đối lập đơn phương thông qua dự luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon tại Quốc hội

Write: 2024-01-10 13:16:46

Thumbnail : YONHAP News

Đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 9/1 đã đơn phương xúc tiến thông qua dự thảo Luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon tại phiên họp toàn thể Quốc hội cùng ngày. Nội dung trọng tâm của dự luật là lập ra Ủy ban điều tra đặc biệt, tái điều tra lại thảm họa đau thương này.

Đảng cầm quyền và đối lập đã đàm phán về việc thành lập và quyền hạn của Ủy ban điều tra đặc biệt, nhưng không đạt được thỏa thuận. Cuối cùng, đảng Dân chủ đồng hành đã đơn phương thông qua dự luật mà không có sự tham gia biểu quyết của đảng Sức mạnh quốc dân.

Về phần mình, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích theo nội dung của dự luật, cơ cấu của Ủy ban điều tra đặc biệt không đảm bảo tính trung lập, và ủy ban này được trao quyền hạn quá mức. Ngược lại, đảng đối lập cho biết dự luật được thông qua đã phản ánh nội dung đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, xóa bỏ quyền hạn yêu cầu thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt, thêm vào đó lùi thời gian thực thi luật là sau Tổng tuyển cử tháng 4, nhấn mạnh Tổng thống không được dùng quyền phủ quyết dự luật.

Văn phòng Tổng thống bày tỏ lấy làm tiếc vì dự luật đã được đảng đối lập đơn phương thông qua tại Quốc hội mà không có sự nhất trí giữa chính giới. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ tổng hợp ý kiến từ đảng cầm quyền và các ban ngành hữu quan; chưa đưa ra lập trường về việc có phủ quyết dự luật hay không.

Mặt khác, do sự phản đối của đảng đối lập, chính giới vẫn chưa thể tiến hành biểu quyết lại đối với hai dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt, điều tra nghi ngờ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thao túng giá cổ phiếu, và nghi ngờ về khoản hối lộ 5 tỷ won (3,8 triệu USD) trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam tỉnh Gyeonggi) đã bị Tổng thống Yoon Suk-yeol phủ quyết trước đó.

Cũng trong phiên họp toàn thể ngày 9/1, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật về việc thành lập Cơ quan Hàng không và vũ trụ, và dự luật cấm nuôi chó lấy thịt dựa trên sự nhất trí của chính giới.

Lựa chọn của ban biên tập