Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ngọn đuốc Olympic PyeongChang 2018 được thắp lên tại đền thờ Hera, Hy Lạp

Write: 2017-10-24 14:49:12

Ngọn đuốc sẽ thắp sáng Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 đã được thắp lên vào hôm 24/10 tại đền thờ thần Mặt trời Hera, chân ngọn núi Olympia, Hy Lạp, nơi khởi nguồn của Thế vận hội cổ đại.
 
Nghi thức rước đuốc được diễn ra vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày (theo giờ địa phương) và kéo dài trong vòng 50 phút, bắt đầu bằng bài ca Olympic và lễ kéo cờ Thế vận hội (biểu tượng năm vòng tròn) tại sân vận động Olympia, Hy Lạp. Tiếp đó là đến lễ kéo quốc kỳ Hàn Quốc và quốc kỳ Hy Lạp.
 
Sau màn ngâm thơ "Ánh sáng Olympia" của nhà thơ Takis Doxas, các đại diện tổ chức sự kiện trọng đại như Thị trưởng Olympia Euthumios Kotzas, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic PyeongChang của Hàn Quốc Lee Hee-beom, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach và Chủ tịch Ủy ban Olympic Hy Lạp Spyros Capralos lần lượt có bài phát biểu cầu chúc Olympic 2018 diễn ra thành công.
 
Tiếp đó, đoàn tế lễ đã đi vào bên trong đền thờ thần Hera, dùng một tấm gương cầu lõm để hội tụ ánh sáng mặt trời, thắp lên ngọn lửa và thắp sáng ngọn đuốc Olympic.
 
Người đầu tiên cầm trên tay ngọn đuốc là vận động viên trượt tuyết băng đồng người Hy Lạp Apostolos Angelis. Sau đó, cựu cầu thủ bóng đá Park Ji-sung, Đại sứ quảng bá Olympic PyeongChang, sẽ là người Hàn Quốc đầu tiên tiếp nhận ngọn đuốc Olympic.

Ngọn đuốc Olympic sẽ tới sân bay Incheon Hàn Quốc vào ngày 1/11. Lễ rước đuốc với 7.500 người tham dự, sẽ đi qua nhiều nơi trên xứ sở kim chi trong vòng 101 ngày từ giờ 1/11 cho tới ngày khai mạc Olympic vào 9/2 năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập