Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lần đầu tiên hành trình rước đuốc Thế vận hội có rô bốt tham gia

Write: 2017-12-12 14:10:02

Hành trình rước đuốc thắp sáng Thế vận hội Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc đã bước sang ngày thứ 40 và nhân vật tiếp theo chạy rước đuốc ở thành phố Daejeon là một rô bốt có hình dạng giống con người (Humanoid).
 
Rô bốt này lái một chiếc xe tự hành chạy theo lộ trình rước đuốc. Ở ghế bên cạnh là tiến sĩ ngành Công nghệ rô bốt nổi tiếng thế giới Hàn kiều Mỹ Dennis Hong, hiện đang giảng dạy tại trường đại học California của Mỹ. Tiếp đó, ngọn đuốc Olympic đã được chuyển sang một rô bốt khác.
 
Giáo sư Oh Jun-ho của Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), người chế tạo các rô bốt này, nhận lại ngọn đuốc từ tay "đứa con tinh thần" của mình. Sau đó, tiếp tục chạy đến chỗ FX-2 HUBO, một rô bốt có hình dạng giống người khác, đang chờ cách đó vài chục mét. Từ đây, rô bốt FX-2 HUBO cùng một học sinh cấp hai ngồi ghế điều khiển tiếp tục nhận nhiệm vụ rước đuốc.
 
Đây là lần đầu tiên rô bốt tham gia hành trình rước đuốc trong lịch sử Thế vận hội. Qua đây, Hàn Quốc đã khẳng định được sức mạnh công nghệ vượt trội của mình; đồng thời góp phần làm sôi động thêm bầu không khí trước thềm Olympic Pyeochang.

Lựa chọn của ban biên tập