Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc chỉ xem xét hợp nhất đội khúc côn cầu trên băng nữ với Bắc Triều Tiên

Write: 2018-01-16 15:26:19

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc hôm 15/1 đã công bố lập trường chính thức liên quan đến những tranh cãi về việc hợp nhất đội tuyển Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên thi đấu một số nội dung tại Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018.  
 
Ba nội dung được nhắc đến có khả năng hợp nhất gồm khúc côn cầu trên băng nữ, trượt băng nghệ thuật đôi và xe trượt tuyết bốn người. 
 
Đối với nội dung trượt băng nghệ thuật đôi, có ý kiến cho rằng nếu hợp nhất thì cặp đôi Kim Gyu-eun - Kim Gang-chan của Hàn Quốc sẽ phải nhường quyền thi đấu cho cặp đôi Ryom Tae-ok - Kim Chu-sik của Bắc Triều Tiên. 
 
Trong bối cảnh có nhiều ý kiến qua lại, hôm 15/1 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng xác nhận chưa từng cân nhắc việc hợp nhất đoàn thi đấu thể thao với miền Bắc và cũng không có kế hoạch liên quan đến hai môn trượt băng nghệ thuật và xe trượt tuyết. 
 
Bộ này cho biết việc hợp nhất chỉ giới hạn ở môn khúc côn cầu trên băng nữ, đồng thời nhấn mạnh sẽ đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên Hàn Quốc khi tiến hành hợp nhất. 
 
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ trao đổi với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Liên đoàn khúc côn cầu trên băng để giải quyết vấn đề theo cách nới số lượng vận động viên được tham gia thi đấu. 
 
Dự kiến, quyết định cuối cùng liên quan đến vấn đề này sẽ được đưa ra tại cuộc họp ngày 20/1 tới tại Thụy Sĩ giữa IOC với đại diện Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập