Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Cuộc tập trận chung lớn nhất trong lịch sử của không quân Hàn-Mỹ

Tin nổi bật trong tuần2012-05-13
Cuộc tập trận chung lớn nhất trong lịch sử của không quân Hàn-Mỹ

Trong bối cảnh các hành động đe dọa, khiêu khích của Bắc Triều Tiên đối với Hàn Quốc ngày càng gia tăng, không quân Hàn-Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung trên không với quy mô lớn nhất và thời gian dài nhất từ trước tới nay. Bộ Tư lệnh tác chiến không quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung giữa hai nước mang tên “Max Thunder” diễn ra trong vòng 12 ngày từ ngày 7/5 đến 18/5.

Cuộc tập trận “Max Thunder”
Cuộc tập trận “Max Thunder” là cuộc diễn tập chung định kỳ giữa không quân Hàn-Mỹ trong khuôn khổ cuộc diễn tập đa quốc gia do Mỹ đứng đầu mang tên “Red Flag”. Cuộc tập trận này được bắt đầu từ năm 2008 và diễn ra 2 lần trong năm. Đặc biệt, cuộc tập trận chung lần này được coi là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất và thời gian dài nhất từ trước tới nay. Điều này dĩ nhiên là có liên quan đến những hành động khiêu khích từ phía Bắc Triều Tiên đang ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, cuộc tập trận còn bao gồm cả diễn tập tấn công chính xác nhằm vào căn nguyên các hành động khiêu khích của kẻ thù và đây cũng mang ý nghĩa của một lời cảnh báo. Ngoài ra, còn có cả diễn tập tiếp nhiên liệu trên không. Nói tóm lại thì các cuộc diễn tập chủ yếu kiểm tra một cách tổng thể tính sẵn sàng đối phó trong trường hợp khẩn cấp của quân đội 2 nước. Hay nói một cách khác là để tăng cường khả năng đối phó với tình trạng khẩn cấp của không quân Hàn Quốc.

Cuộc tập trận được tiến hành như thế nào?
Không quân Hàn-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung dựa trên kịch bản giả tưởng cuộc chiến tranh xảy ra trên không phận phía Tây của bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, lực lượng tham gia diễn tập có quy mô lớn nhất trong lịch sử với 60 máy bay chiến đấu. Phía Hàn Quốc điều động 38 chiến đấu cơ bao gồm máy bay F-15K, KF-16 còn phía Mỹ điều động 22 máy bay chiến đấu trong đó có máy bay cấp nhiên liệu trên không KC-135. Kịch bản cuộc tập trận lần này chia lực lượng tham gia diễn tập thành lực lượng quân ta mang tên “Blue Air” và lực lượng quân địch mang tên “Red Air”. Đây không phải là việc phân chia lực lượng một cách đơn thuần mà cả hai lực lượng sẽ thực hiện diễn tập với sự phân chia rõ ràng từ việc vạch ra kế hoạch nhiệm vụ đến thực hiện nhiệm vụ. Cuộc tập trận giả tạo tình huống giống nhất với một cuộc chiến tranh thực sự. Lực lượng quân ta “Blue Air” sẽ do không quân Hàn-Mỹ đảm nhiệm và Lực lượng quân địch “Red Air” sẽ do Liên đoàn máy bay huấn luyện phát triển chiến thuật 29 không quân Hàn Quốc đảm nhiệm. Cuộc tập trận lần này nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến trên không giữa hai bên như ngăn chặn tiếp viện của địch, hỗ trợ phòng thủ trong suốt thời gian chiến sự.

Tấn công chính xác và tiếp nhiên liệu trên không
Nội dung được quan tâm nhất lần này là khả năng tấn công chính xác nhằm vào căn cứ có hành động khiêu khích của kẻ thù. Quân đội Hàn-Mỹ từng đã tuyên bố về khả năng tấn công chính xác này nhằm ngăn chặn mọi hành động khiêu khích từ Bắc Triều Tiên. Nói một cách khác, nếu miền Bắc có những hành động khiêu khích thì quân đội Hàn-Mỹ sẽ không chỉ phòng thủ mà còn tấn công vào căn nguyên và phá hủy sự khiêu khích đó. Ví dụ trong trường hợp Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn Quốc có thể tấn công vào căn cứ nơi tên lửa đó được phóng dù đó là khu vực hậu phương hẻo lánh của miền Bắc. Một quan chức không quân cho biết, cuộc tập trận cho thấy sự hung mạnh của lực lượng không quân Hàn-Mỹ có thể đối phó ngay lập tức với tình trạng khẩn cấp xảy ra trên bán đảo Hàn Quốc và luôn sẵn sàng với mọi khả năng có thể xảy ra. Cuộc tập trận cũng sẽ bao gồm diễn tập tiếp nhiên liệu trên không của phi công, phối hợp tác chiến hỗ trợ phòng thủ và cuộc huấn luyện hỗ trợ thăng tiếp sĩ quan huấn luyện. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận chung không quân Hàn-Mỹ thực hiện cấp nhiên liệu trên không trong số các nhiệm vụ tác chiến trên không. Sau khi cuộc tập trận chung kết thúc thành công, 5 phi công của Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên được thăng cấp thành sĩ quan cấp nhiên liệu trên không trong lịch sử không quân Hàn Quốc.

Tin mới nhất