Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ý đồ trong các hoạt động tên lửa của Bắc Triều Tiên 4 tháng đầu năm 2024

Tin tức2024-05-02
Ý đồ trong các hoạt động tên lửa của Bắc Triều Tiên 4 tháng đầu năm 2024

Trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên “38 North” (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) của Mỹ ngày 1/5 (giờ địa phương) phân tích tất cả các hoạt động tên lửa của Bắc Triều Tiên trong vòng 4 tháng đầu năm nay đều liên quan tới "hệ thống tấn công chiến khu", thiên về uy hiếp Hàn Quốc. "Chiến khu" mang ý nghĩa là khu vực tác chiến hoặc chiến tranh, nơi thực thi nhiệm vụ để đạt mục tiêu chiến lược quân sự.

Trang web này liệt kê vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-16 trong tháng 4, vụ thử nghiệm hệ thống vũ khí dưới nước "Haeil-5-23" vào tháng 1, các hoạt động liên quan tới tên lửa hành trình tấn công trên mặt đất (LACM) trong đó có tên lửa "Pulhwasal-3-31" mà miền Bắc phóng vào tháng 1, vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-25 trong tháng 3 và tháng 4 .

Đặc biệt, các hoạt động liên quan tới tên lửa hành trình tấn công trên mặt đất được “38 North” phân tích là nhằm nhấn mạnh về tầm quan trọng của tên lửa hành trình, để hoàn thiện cho tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn của miền Bắc. Vụ phóng tên lửa KN-25 có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân thì nhấn mạnh về năng lực hạt nhân chiến thuật gần đây của Bình Nhưỡng.

Việc miền Bắc tập trung vào hệ thống tấn công chiến khu trong vòng từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay được phân tích là xảy ra đồng thời với bối cảnh nước này chuyển đổi phương hướng căn bản trong chính sách quan hệ liên Triều, trong đó gọi miền Nam là kẻ thù lớn nhất.

Việc Bắc Triều Tiên thị uy sức mạnh quân sự, sử dụng vũ khí tấn công cấp chiến khu, được cho là nhằm làm nổi bật sự yếu kém của hệ thống vũ khí Hàn Quốc, mang lại hiệu quả tuyên truyền, hòng gây ra chia rẽ trong quan hệ Hàn-Mỹ.

Trang web Mỹ phân tích không chỉ riêng tên lửa đạo tầm ngắn đặt Hàn Quốc vào tầm bắn, mà trong cả trường hợp miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thì liên quân Hàn-Mỹ sẽ tăng cường đối phó hơn nữa. Tuy nhiên, đối với việc Bình Nhưỡng tập trung vào hoạt động tên lửa cấp chiến khu thì giữa Seoul và Washington có thể có sự khác biệt về nhận thức khủng hoảng hạt nhân, tên lửa.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất