Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Tập trận chung “Key Resolve” Hàn-Mỹ

Tin nổi bật trong tuần2012-03-04
Tập trận chung “Key Resolve” Hàn-Mỹ

Cuộc tập trận chung mang tên “Key Resolve (Giải pháp then chốt)” giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu hôm 27/2 và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 9/3. Là cuộc tập trận thường kỳ hàng năm nhằm diễn tập các phương án bảo vệ và phòng thủ bán đảo Hàn Quốc trong trường hợp khẩn cấp, cuộc diễn tập lần này sự tham gia của khoảng 2.100 binh sỹ Mỹ bao gồm hơn 800 binh sỹ đang đóng quân tại nước ngoài cùng 200 nghìn lính Hàn Quốc.

Cuộc tập trận “Key Resolve”
Cuộc tập trận “Key Resolve” là cuộc diễn tập tham mưu chỉ huy và phòng thủ để đối phó trong trường hợp khẩn cấp như bị khiêu khích quân sự hoặc bị tấn công toàn diện. Do đó, đây là một cuộc diễn tập mang tính mô phỏng khác với diễn tập thực tế điều động binh lực. Dự kiến cuộc diễn tập mang tên “Foal Eagle (Chim đại bàng)”, một cuộc diễn tập điều động cũng sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian diễn ra tập trận “Key Resolve”. Hiện tại, hệ thống đối phó trong trường hợp khẩn cấp trên bán đảo Hàn Quốc là “Kế hoạch tác chiến 5072” đã sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện. Trọng tâm của hệ thống này là “toàn lực tăng viện” cho quân đội Mỹ tại nước ngoài cũng như tại Mỹ trong thời gian ngắn nhất khi binh lính Hàn Quốc và binh sỹ Mỹ đóng tại Hàn Quốc vẫn đang tiến hành các hoạt động phòng thủ nhằm đảm bảo thắng lợi cho cuộc chiến. Chiến lược “Toàn lực tăng viện” dự kiến sẽ được triển khai khi xảy ra chiến tranh toàn diện bao gồm lục quân, không quân, hải quân và các đơn vị thủy quân lục chiến với hơn 690 nghìn binh sỹ, 160 tàu chiến và 2 nghìn máy bay chiến đấu. Cuộc diễn tập “Key Resolve” tổ chức hàng năm chính nhằm mục đích chuẩn bị sẵn sàng cho việc có thể triển khai “toàn lực tăng viện” một cách suôn sẻ. Diễn ra từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 hàng năm, tập trận “Key Resolve” thường diễn tập đối phó bước đầu với những hành động khiêu khích của miền Bắc và tiếp theo đó là đối phó với cuộc chiến toàn diện giả tưởng. Cuộc tập trận này nhằm tập huấn tấn công chính xác các lực lượng chủ lực của Bắc Triều Tiên như tên lửa và hóa pháo tầm xa ngay khi chiến tranh bùng nổ để đảm bảo an toàn cho khu vực thủ đô và giành được thế chủ động trong thời gian ngắn nhất.

Cuộc diễn tập “Foal Eagle”
Cuộc diễn tập tham mưu chỉ huy “Key Resolve” không phải diễn tập điều động binh lực thực tế. Vì vậy mà một cuộc diễn tập chiến thuật huy động một phần binh lực mang tên “Foal Eagle” thường được tiến hành cùng với cuộc diễn tập tham mưu chỉ huy này. Cuộc diễn tập “Foal Eagle” năm nay được tiến hành từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4. Hơn 11.000 binh sĩ Mỹ và các đơn vị của quân đội Hàn Quốc dưới cấp sư đoàn sẽ tham gia diễn tập tác chiến trên đất liền cũng như trên không và trên biển, tác chiến viễn chinh và tác chiến đặc biệt.

Đe dọa của Bắc Triều Tiên và biện pháp phòng ngừa của Hàn Quốc
Cuộc tập trận “Key Resolve” là cuộc diễn tập phòng thủ định kỳ được tổ chức hàng năm. Tuy nhiên Bắc Triều Tiên lại luôn tỏ thái độ phản ứng thái quá và lặp lại những hành động đe dọa, khiêu khích vũ lực phản đối cuộc tập trận chung này. Đặc biệt, năm nay mức độ chỉ trích của Bình Nhưỡng lớn hơn nhiều so với những năm khác.Sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il vào cuối năm ngoái cùng việc bắt đầu của thể chế quyền lực Kim Jong-un, thể chế quyền lực cha truyền con nối 3 đời được coi là những nguyên nhân chính của việc làm này. Bình Nhưỡng đã đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ và những đe dọa vũ lực những ngày ngay trước khi cuộc diễn tập diễn ra. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng Kim Jong-un đã thăm các đơn vị ở phía trước đảo Yeonpyeong và đảo Baengnyeong của Hàn Quốc để nghe báo cáo về sức mạnh quân sự quốc gia của nước này. Trên thực tế, theo lời giải thích của quân đội Hàn Quốc, gần đây miền Bắc cũng đã tăng cường diễn tập bắn đạn pháo hướng về khu vực phía Nam trong đó có đảo Ganghwa. Do đó, quân đội Hàn Quốc đã và đang thực hiện các biện pháp phòng bị và đối phó vì không thể loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành các hoạt động khiêu khích quân sự. Quân đội Hàn Quốc đã điều động các trang thiết bị như hệ thống radar phát hiện và cảnh báo sớm hỏa pháo của đối phương tại khu vực biên giới, máy bay trinh sát RF-4 và máy bay trinh sát chiến lược trên cao U-2 và máy bay tiêm kích F-15K để theo dõi những động tĩnh của miền Bắc. Bên cạnh đó, các trang thiết bị hỏa lực như hỏa pháo K-9 cũng được bố trí và duy trì trạng thái sẵn sàng ở sư đoàn tiền tiêu để đối phó với hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên tại khu vực đường ranh giới quân sự giữa hai miền.


Tin mới nhất